Tyson bắt đầu show diễn độc thoại ở Las Vegas

Huyền thoại của làng quyền Anh Mike Tyson sẽ tái xuất, song không phải để thượng đài mà trong một show diễn độc thoại tại Las Vegas.
Vào tháng Tư tới, huyền thoại của làng quyền Anh thế giới Mike Tyson sẽ tái xuất, song không phải để thượng đài mà trong một show diễn độc thoại tại Las Vegas.

Theo các nhà viết kịch bản chương trình, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, chương trình thậm chí còn có thể được đưa tới sân khấu Broadway hay West End tại London.

Từng là cựu vô địch đấm bốc hạng nặng thế giới, song Mike Tyson đã vướng vào không ít bê bối trong sự nghiệp của mình, điển hình là vụ lao vào cắn đứt tai đối thủ Holyfield lẫn bị cáo buộc hiếp dâm. Anh chỉ vừa trở lại làng giải trí vài năm gần đây, và dự kiến sẽ diễn sáu đêm tại Vegas từ ngày 13 - 18/4.

Ngôi sao 45 tuổi này hiện đang háo hức chuẩn bị cho chương bình “Mike  Tyson: Undisputed Truth, Live on Stage" (Sự thật về Mike Tyson, trực tiếp trên sân khấu), sẽ được diễn ra tại nhà hát Hollywood thuộc khu  tổ hợp giải trí MGM Grand Casino, Las Vegas.

Mike Tyson thừa nhận rằng mình chưa biết sẽ nói gì về cuộc đời anh, gồm rất nhiều biến cố với một lần ngồi tù do cáo buộc hiếp dâm, ba lần vào trại cai nghiện, hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và từng có một đứa con qua đời. “Tôi biết các bạn đang nghĩ: ‘Anh ta sẽ làm cái quái gì nhỉ?’ Thực lòng mà nói, tôi cũng đang tò mò như vậy đấy,” anh trả lời tờ USA Today.

Mike Tyson nói thêm: “Cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi không thể phàn nàn gì cả. Tôi đã có được tất cả rồi. Các bạn còn nhớ không, từng có lúc tôi có thể hạ knock out đối thủ chỉ trong 30 giây. Tôi muốn kể câu truyện về mình để các bạn có thể hiểu được thêm về tôi.”

Chương trình được Kiki, vợ anh cùng nhà biên kịch/đạo diễn Randy Johnson chắp bút. Johnson cũng khẳng định ông có thể đưa chương trình ra toàn cầu. “Tôi hi vọng có thể tổ chức show này tại Broadway và West End, London. Tôi tin rằng chúng tôi có thể trình diễn tại mọi sân khấu trên thế  giới,” ông tuyên bố, đồng thời cho rằng Tyson là một nghệ sỹ giải trí bẩm sinh.

Vào năm 1992, Tyson bị buộc tội cưỡng bức một thí sinh tại một cuộc thi sắc đẹp tại Indianapolis, Indiana. Anh đã phải ngồi tù ba năm trong bản án sáu năm tù giam, và được thả sớm năm 1995 song tới nay  vẫn phủ nhận tội lỗi.

Sau đó, Tyson thách đấu Evander Holyfield năm 1996 để tranh chức vô địch quyền anh hạng nặng song thất bại.

Trong cuộc tái đấu năm 1997, anh đã gây ra vụ bê bối nổi tiếng khi lao vào cắn đứt tai Holyfield, tạo ra cơn hỗn loạn trên sàn đấu và bị treo găng trong một năm.

Tới năm 2003, Tyson phải nộp đơn xin phá sản. Song trong những năm gần đây, anh đang dần phục hồi sự nghiệp khi liên tục xuất hiện trong những chương trình truyền hình thực tế, chia sẻ tình yêu của mình với việc huấn luyện chim cũng như góp mặt trong hai tập phim “Hangover”./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục