U16 nữ Việt Nam chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á

Để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ 2 Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2019 vào ngày 5/1.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ 2 Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2019 vào ngày 5/1 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

27 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mai Lan có gần 2 tháng tập luyện, chuẩn bị cho sân chơi lớn mang tầm châu lục lứa tuổi U16 nữ.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mai Lan cho biết ngoài quân số các cầu thủ đã tham gia thi đấu tại Vòng loại thứ nhất, ở lần tập trung này, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ được bổ sung hai gương mặt mới gồm Hồng Như Hoa ( Đội dự tuyển trẻ Quốc gia) và Lê Dương Hoàng Mỹ (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh).

[Nhìn lại một năm thành công vang dội của bóng đá Việt Nam]

Với tính chất quan trọng ở Vòng loại thứ 2 tranh suất tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019, thành phần Ban Huấn luyện Đội tuyển U16 nữ Việt Nam, ngoài các trợ lý Nguyễn Thị Thanh Hảo, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được bổ sung huấn luyện viên Lưu Ngọc Mai và Nguyễn Ngọc Anh nhằm đưa ra những chiến thuật tốt nhất cho đội tuyển lần này.

Theo kế hoạch, sau lần tập trung này, thầy trò huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mai Lan tiếp tục di chuyển đến thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) tập huấn từ ngày 7-16/1.

Ngày 17/1, đội quay trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện 2 tuần trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi một tuần. Sau Tết, đội tuyển U16 nữ Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen thời tiết nắng nóng.

Kết thúc đợt tập huấn, dự kiến ngày 1/3, đội tuyển U16 nữ Việt Nam lên đường sang Lào tham dự Vòng loại thứ 2 Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019. Tại vòng loại thứ 2 này, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ phải chạm trán với đội chủ nhà Lào và hai đội mạnh là Iran, Australia.

Tại Vòng loại thứ 2 này, 8 đội chia làm 2 bảng, tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng xác định 4 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào Vòng chung kết cùng chủ nhà Thái Lan và 3 đội có thứ hạng cao nhất tại mùa giải 2017 gồm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục