U17 Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An vào chung kết

Trận chung kết của giải bóng đá U17 trên sân vận động Chi Lăng là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An.
Trận chung kết giải bóng đá U17 quốc gia năm 2010 vào lúc 16 giờ, ngày 24/7 trên sân vận động Chi Lăng là cuộc đọ sức giữa hai đối thủ SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An. Hai đội U17 Đồng Tâm Long An và U17 Nam Định đồng hạng Ba.

Trở lại với lượt trận đấu ở vòng bán kết diễn ra chiều 22/7, dưới sự điều khiển của trọng tài chính Bùi Quang Thông, U17 SHB Đà Nẵng đã "đè bẹp" U17 Đồng Tâm Long An với tỷ số đậm đà 7-1.

Bốn cầu thủ Nguyễn Anh Phong, Ma Văn Tuấn, Đặng Anh Tuấn, Đỗ Văn Ba đã lập công cho đội nhà ở các phút thứ 43, 53, 55, 85, 63, 79 và 90+1.

Bàn thắng danh dự của Phạm Văn Đầy ghi cho đại diện đến từ Long An ở phút 45+1 chỉ như là một nốt nhạc trầm vang lên trong một giai điệu hành khúc hoành tráng được các cầu thủ trẻ tấu lên để cho các cổ động viên bóng đá Đà Nẵng thêm ngất ngây trong men say chiến thắng.

Nếu như hai ngày nữa, các cầu thủ trẻ U17 SHB Đà Nẵng vượt qua đội bóng đã 6 lần vô địch U17 quốc gia là Sông Lam Nghệ An ngay trên "thánh địa" Chi Lăng để lần đầu tiên bước lên bục vinh quang thì đây quả là một kỳ tích của huấn luyện viên trưởng Võ Phước và các học trò.

Nhưng để chạm tay được vào chiếc Cup vô địch, đội U17 SHB Đà Nẵng phải vượt qua được một trở ngại cuối cùng, đó là U17 Sông Lam Nghệ An với một loạt những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và đang sở hữu một tư duy chiến thuật đáng nể như Võ Ngọc Toàn, Nguyễn Phùng Quế, Cao Xuân Thắng...

Chính ba cầu thủ có tên trên đã ghi dấu ấn của mình với 4 bàn thắng nã vào lưới U17 Nam Định tại trận bán kết thứ hai ở các phút thứ 5, 68, 65 và 83, đem lại chiến thắng chung cuộc 4-1 cho U17 Sông Lam Nghệ An./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục