U19 Nam Định, Đồng Tháp giành quyền vào bán kết

Giành chiến thắng sau lượt đấu chiều qua, U19 Megastar Nam Định và Cao su Đồng Tháp là hai cái tên đầu tiên giành quyền vào bán kết.
Chiều qua 31/3, hai lượt trận lượt về vòng tứ kết giải U19 Quốc gia đã xác định được hai đại diện vào vòng bán kết là Megastar Nam Định, Cao su Đồng Tháp.

Trên sân Vinh, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Megastar Nam Định diễn ra căng thẳng, quyết liệt có nhiều tình huống va chạm trên mức cần thiết.

Thế trận có phần nhỉnh hơn nghiêng về đội chủ nhà, nhưng tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của hai đội không nhiều. Một phần do các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không quá sắc sảo trong các pha tấn công, phần nữa do các cầu thủ Megastar Nam Định đã chủ động chơi thấp đội hình, đợi phản công.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Thành Công đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự khi tung những cầu thủ có xu hướng tấn công vào sân là Phi Sơn, Xuân Thắng, Đình Bảo vào thay Kỳ Đại, Phùng Quế, Lê Công. Do vậy Sông Lam Nghệ An tấn công nhiều hơn, các pha phối hợp diễn ra hợp lý hơn và đa dạng hơn, hết đánh trung lộ, đến xẻ biên tạt cánh đánh đầu, sút xa.

Song các cú sút của Sông Lam Nghệ An hoặc quá cầu thả hoặc thiếu may mắn. Khắc Ngọc sút vọt xà khi đối mặt thủ môn Tiến Tạo ở khoảng cách 3m, trong khi Phi Sơn cũng không may mắn hơn khi bóng tìm đến cột dọc sau pha sút bóng hàng rào khoảng cách 25m.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng Sông Lam Nghệ An đã nhận quả đắng khi bị thủng lưới từ đòn hồi mã thương của các cầu thủ đến từ Thành Nam. Phút 67, Nguyễn Đăng Khôi tung cú sút quyết đoán ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ pha phản công mẫu mực bên cánh phải.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An dù chơi hơn người (Đức Duyệt bên phía Megastar Nam Định nhận thẻ đỏ) nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự ba tầng của đội khách đành nhường chiếc vé vào bán kết cho đại diện đến từ Nam Định.

Trên sân Quan khu 4, Cao su Đồng Tháp đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đại diện đến từ Thủ đô là Viettel. Hai bàn thắng của Cao su Đồng Tháp do cầu thủ Nguyễn Ngô Như Nga ghi ở phút 26 và cầu thủ Bạch Đăng Khoa ghi được ở phút bù giờ 90 +5.

Hôm nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng từ kết. Trên sân Vinh sẽ là cuộc đối đầu của Đồng Tâm Long An gặp Than Quảng Ninh, trên sân Quân khu 4 diễn ra trận đấu của hai đối thủ SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục