U19 Việt Nam chốt đội hình, hướng tới mục tiêu World Cup

Đội hình hiện tại của U19 Việt Nam đã có nhiều tháng thi đấu liên tiếp cạnh nhau, trải qua hai giải đấu chất lượng. Họ hoàn toàn ăn ý và đã sẵn sàng cho mục tiêu giành một vị trí trong tốp bốn châu Á.
U19 Việt Nam chốt đội hình, hướng tới mục tiêu World Cup ảnh 1U19 Việt Nam giữ nguyên bộ khung đã chơi tốt ở giải U19 Đông Nam Á 2014 tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen đã công bố danh sách đội hình 23 cầu thủ U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á tổ chức tại Myanmar trong ít ngày tới. Mục tiêu lớn nhất của U19 Việt Nam ở giải đấu này là lọt vào tốp bốn và giành một vé tới World Cup U20 năm 2015.

Trở về từ giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood tổ chức tại Hà Nội, U19 Việt Nam đã ngay lập tức lao vào tập luyện. Huấn luyện viên Graechen đã không có bất kỳ xáo trộn đội hình nào trước thềm vòng chung kết giải U19 châu Á. Đội hình 23 cầu thủ U19 Việt Nam lên đường sang Myanmar cũng chính là 23 cái tên vừa ra sân tại Mỹ Đình.

Điều đó đồng nghĩa với việc Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Thiết hay Ti Phông đã không còn cơ hội trở lại đội tuyển. Trước thềm giải châu Á, huấn luyện viện Graechen đã sớm hoàn thành bộ khung. Đây là thuận lợi lớn cho U19 Việt Nam bởi đó là lần đầu tiên nhân sự của đội tuyển không bị xáo trộn sau một giải đấu. Đội hình hiện tại của U19 Việt Nam đã có nhiều tháng thi đấu liên tiếp cạnh nhau, trải qua hai giải đấu chất lượng. Họ hoàn toàn ăn ý và đã sẵn sàng cho mục tiêu giành một vị trí trong tốp bốn châu Á - đồng nghĩa với vé tới vòng chung kết U20 thế giới 2015.

Hôm qua (3/10), U19 Việt Nam đã di chuyển từ Hàm Rồng xuống Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng. Ngay buổi chiều, đội đã có buổi tập đầu tiên tại Thống Nhất. Hôm nay (4/10), 10 tuyển thủ U19 Việt Nam thuộc biên chế Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG sẽ nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày mai (5/10), đội sẽ lên máy bay sang Myanmar, chính thức bắt đầu chiến dịch châu Á.

Ngày 9/10, U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đương kim vô địch U19 Hàn Quốc. Hai ngày sau, đội bóng sẽ gặp lại U19 Nhật Bản trước khi chạm trán tuyển U19 Trung Quốc hôm 13/10. Mục tiêu của U19 Việt Nam là cố gắng giành 1 điểm trước Hàn Quốc và Nhật Bản trước khi hướng tới việc đánh bại Trung Quốc ở lượt cuối.

Danh sách U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2014

Trưởng đoàn: Đoàn Nguyên Đức

Lãnh đội: Dương Vũ Lâm

Cán bộ: Nguyễn Tấn Anh

Huấn luyện viên trưởng: Guillaume Graechen

Các trợ lý: Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Hồng Phẩm

Phiên dịch: Nguyễn Hữu Trí

Bác sĩ: Hoàng Nghĩa Dương, Đồng Xuân Lâm

Danh sách vận động viên

Thủ môn: Lê Văn Trường (Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều,  Lê Văn Sơn, Nguyễn Anh Tài, Ksor Úc, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Trần Anh Thi (Tây Ninh).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG), Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T).

Tiền đạo: Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục