U19 Việt Nam đại bại 1-5 trước Sinh viên Nhật Bản

Những lo lắng trước giờ bóng lăn đã trở thành sự thật khi U19 Việt Nam nhận thất bại nặng nề 1-5 trước tuyển Sinh viên Nhật Bản trong trận đấu tập chiều nay (10/6).

Những lo lắng trước giờ bóng lăn đã trở thành sự thật khi U19 Việt Nam nhận thất bại nặng nề 1-5 trước tuyển Sinh viên Nhật Bản trong trận đấu tập chiều nay (10/6).

Đến từ một nền thể thao ở đẳng cấp cao, nơi bóng đá học đường phát triển rất mạnh, tuyển Sinh viên Nhật Bản thực sự đã thể hiện được đẳng cấp vượt trội. Cần phải biết rằng, rất nhiều thành viên trong tuyển Sinh viên Nhật Bản chính là các tuyển thủ U20, U23 quốc gia trong tương lai. Đối mặt với địch thủ mạnh như vậy, không ngạc nhiên khi U19 Việt Nam bị lép vế toàn diện.

Đoàn quân của huấn luyện viên Graechen sụp đổ rất nhanh trong những phút đầu trận. Ngay phút thứ 2, U19 Việt Nam đã để thủng lưới bởi một cú đánh đầu sau pha phạt góc. Tỷ số được nhân đôi ở phút 13 sau một cú sút xa. Liên tiếp trong các phút 23 và 29, lưới của U19 Việt Nam rung thêm hai lần.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động thay đổi đội hình và tung các cầu thủ dự bị vào sân. Đây là cơ hội cho U19 Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ. Phút 41, Trùm Tỉnh tận dụng sai lầm của hậu vệ Nhật Bản gỡ lại một bàn. Những phút sau đó, U19 Việt Nam rất nỗ lực tấn công nhưng bất lực trước mảnh lưới đối thủ. Các học trò của ông Guillaume còn phải nhận thêm một bàn thua ở cuối trận.

Chung cuộc, U19 Việt Nam rời sân với thất bại 1-5. Huấn luyện viên Guillaume thừa nhận ông chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Đội bóng của chúng ta chỉ thực sự chơi tốt trong hiệp hai khi đối thủ đã đổi đội hình. Các cầu thủ cũng thể hiện sự tập trung quá kém khi liên tiếp để thủng lưới ở thời điểm bắt đầu trận đấu.

Huấn luyện viên Guillaume nói: “Trong hiệp một, cầu thủ U19 Việt Nam kiểm soát bóng tương đối tốt nhưng bốn bàn thua đều do các sai sót cá nhân. Trong hiệp hai, U19 Việt Nam chơi gắn bó, chuyền bóng nhiều và hiệu quả. Đồng thời thủ môn Văn Trường thi đấu xuất thần, cứu nhiều bàn thua trông thấy nên giúp cho tinh thần của toàn đội phấn chấn hơn.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục