U19 Việt Nam may mắn cầm hòa đội hạng Nhất Đắk Lắk

U19 Việt Nam chỉ may mắn cầm hòa đội hạng Nhất Đắk Lắk với tỉ số 2-2 ở trận đấu chiều nay (25/2).
U19 Việt Nam may mắn cầm hòa đội hạng Nhất Đắk Lắk ảnh 1Công Phượng ghi 1 bàn trong trận này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Những bàn thắng của Công Phượng và Xuân Trường chỉ vừa đủ để giúp U19 Việt Nam cầm hòa đội hạng Nhất Đắk Lắk ở những phút cuối cùng trong trận giao hữu chiều nay (25/2).

Trận đấu này diễn ra ở ngày tập trung thứ hai của U19 Việt Nam trước khi đi tập huấn ở châu Âu.

Huấn luyện viên Guillaume Graechen đã tiến hành hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với hồi giải U19 quốc tế. Sở dĩ có sự thay đổi này là do ông muốn tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ được ra sân hơn. Mặt khác, một số trụ cột của U19 Việt Nam (Đức Huy, Văn Thiết) chỉ mới trở lại từ vòng loại U19 quốc gia và cần thời gian nghỉ ngơi.

Về phần Đăk Lăk, họ đã tỏ ra rất quyết tâm ngay từ đầu trận. Bàn mở tỉ số của Công Phượng không khiến cho U19 Việt Nam chơi áp đảo hơn. Ngược lại, các học trò của huấn luyện viên Guillaume còn bị đẩy lùi bởi Đắk Lắk.

Đội bóng hạng Nhất ghi liền 2 bàn để dẫn ngược U19 Việt Nam. Các học trò của ông Guillaume phải nhờ tới cú sút phạt tuyệt đẹp của đội trưởng Xuân Trường ở cuối trận để có được trận hòa 2-2 trước Đắk Lắk.

Kết quả hòa 2-2 với một đội hạng Nhất có thể chưa phải là điều người hâm mộ kì vọng. Nhưng nên nhớ đây mới chỉ là ngày tập trung đầu tiên của U19 Việt Nam sau gần 2 tháng nghỉ ngơi. Nhóm cầu thủ miền Bắc chỉ mới đặt chân xuống Gia Lai vào chiều qua. Đó cũng là tình trạng của Trùm Tỉnh và Ti Phông (từ Khánh Hòa). Các cầu thủ cần thời gian nghỉ ngơi, từng bước lấy lại cảm giác bóng và sự ăn ý quen thuộc.

Nhiều khả năng, U19 Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu nữa trước khi chính thức lên đường sang châu Âu du đấu hôm 1/3 tới.

Chuyến du đấu châu Âu lần này là hành trình thi đấu thứ 4 của U19 Việt Nam từ sau ngày ra mắt người hâm mộ. Ba chuyến hành trình trước là giải U19 Đông Nam Á, vòng loại U19 châu Á và giải U19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục