U21 quốc tế 2016: Xuân Trường giữ chức đội trưởng thay Công Phượng

Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ thay người đồng đội Nguyễn Công Phượng tiếp quản tấm băng đội trưởng của U21 Hoàng Anh Gia Lai tại Giải U21 quốc tế 2016 khởi tranh ngày mai (18/12).
U21 quốc tế 2016: Xuân Trường giữ chức đội trưởng thay Công Phượng ảnh 1Xuân Trường sẽ thay Công Phượng giữ băng đội trưởng của U21 Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ thay người đồng đội Nguyễn Công Phượng tiếp quản tấm băng đội trưởng của U21 Hoàng Anh Gia Lai tại Giải U21 quốc tế 2016 khởi tranh ngày mai (18/12).

Lương Xuân Trường đã được huấn luyện viên Guillaume Graechen chọn làm đội trưởng U21 Hoàng Anh Gia Lai trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch lần thứ ba liên tiếp tại Giải U21 quốc tế 2016.

Chia sẻ trước giải, Xuân Trường nói: “Bản thân em vẫn thấy háo hức trước giải đấu này. Em vẫn là người của Hoàng Anh Gia Lai nên em phải phục vụ đội bóng của mình. Khi tham gia giải nào, em cũng đều chuẩn bị tâm lý tốt nhất, không bao giờ coi nhẹ giải này hay giải kia.”

Nói về đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam cho mình cách đây ít ngày, Xuân Trường trả lời: “Em không quan tâm tới kết quả Quả bóng Vàng mà chỉ muốn tập trung tốt nhất cho chuyên môn của mình.”

Năm ngoái, Công Phượng là đội trưởng U21 Hoàng Anh Gia Lai vô địch Giải U21 quốc tế. Nhưng sau một năm sa sút phong độ, huấn luyện viên Graechen có lẽ đã muốn giảm áp lực cho Phượng bằng việc trao băng đội trưởng cho Xuân Trường.

U21 quốc tế 2016: Xuân Trường giữ chức đội trưởng thay Công Phượng ảnh 2Năm ngoái, Công Phượng với tấm băng đội trưởng đã chơi cực hay và được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất giải. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bản thân vị trí đội trưởng của U21 Hoàng Anh Gia Lai cũng không thực sự rõ ràng. Vị trí này đã nhiều lần đổi chủ trong quá khứ. Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đều nhiều lần đảm nhận vai trò này.

Hiện tại, phong độ và đẳng cấp của Xuân Trường đều vượt xa Công Phượng. Trường đá chính ở K-League Classic trong khi Phượng dự bị tại J-League 2. Trường là át chủ bài ở đội tuyển trong khi Phượng chỉ là dự bị của Văn Quyết, Công Vinh. Giải U21 quốc tế lần này chính là cơ hội cho Công Phượng phần nào lấy lại hình ảnh của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục