U21 Việt Nam vào bán kết giải Báo Thanh Niên

U21 Việt Nam đã có mặt tại bán kết giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, sau khi cầm hòa U21 Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối vòng đấu bảng.
U21 Việt Nam cuối cùng cũng đã có mặt tại bán kết giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, sau khi cầm hòa U21 Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối vòng đấu bảng, tối 13/10, trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do chỉ cần một kết quả hòa là sẽ đi tiếp (trước đó U21 Việt Nam thua U21 Singapore 2-3 còn U21 Thái Lan thua U21 Singapore 1-3), các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu với tâm lý tự tin và chủ động trong lối chơi. Trong khi đó, Thái Lan buộc phải thắng nên nhập cuộc đầy quyết tâm những cũng có phần nóng vội.

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, chính U21 Việt Nam là đội tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đã không thể giành chiến thắng dù thi đấu hơn người so với đối phương trong hiệp hai. Tuy nhiên, trận hòa cũng đủ để đội chủ nhà cùng U21 Singapore đi tiếp vào vòng sau.

Ở trận đấu cuối của bảng B diễn ra trước đó, U21 Trung Quốc giành chiến thắng 4-3 trước U19 Việt Nam để giữ vững ngôi đầu bảng sau hai trận toàn thắng. Trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục bởi cả hai đội đều đã giành suất vào bán kết sau khi cùng có 1 trận thắng trước U19 Malaysia.

Vì vậy trận này là dịp để huấn luyện viên Triệu Quang Hà thử nghiệm đội hình với việc tung lực lượng dự bị ra sân. Bị dẫn trước đến 3-0 sau hiệp một, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã bất ngờ thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp hai và ghi được các bàn thắng để rút ngắn tỉ số “chấp nhận được” ở trận cầu thủ tục này.

Với kết quả này, U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Trung Quốc và U19 Việt Nam sẽ gặp U21 Singapore ở bán kết. Cả hai cặp đấu bán kết đều không thuận lợi cho các đội bóng Việt Nam khi đối đầu với các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với những gì đã thể hiện tại giải cho đến thời điểm này, U21 Trung Quốc đang được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải nên đây thực sự là một thách thức lớn cho đội U21 tuyển chọn của nước chủ nhà.

Còn với U19 Việt Nam, sau khi bất ngờ thắng U19 Malaysia để có mặt tại bán kết, giờ chuẩn bị đối đầu với đội bóng đàn anh U21 Singapore, muốn giành chiến thắng không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của hai đội chủ nhà chính là tâm lý thoải mái do đã thi đấu đạt kết quả tương đối tổt khi có mặt tại tốp 4 của giải.

Cả hai trận bán kết (chiều 16/10) và trận chung kết (chiều 18/10) sẽ diễn ra trên sân Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục