U22 Việt Nam tập buổi cuối, tự tin cho trận khai mạc với U22 Brunei

Chiều 24/11, buổi tập cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam trước ngày khai mạc SEA Games 2019 diễn ra nhẹ nhàng với tâm lý thoải mái của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ.
U22 Việt Nam tập buổi cuối, tự tin cho trận khai mạc với U22 Brunei ảnh 1Đội tuyển U22 Việt Nam tự tin giành trọn 3 điểm trước Brunei trong trận đấu khai mạc SEA Games 30. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Chiều 24/11, buổi tập cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam trước ngày khai mạc SEA Games 2019 diễn ra nhẹ nhàng với tâm lý thoải mái của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ.

Thày trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games 2019.

Buổi tập diễn ra lại sân Binan thuộc thành phố Binan, tỉnh Laguna, Philippines.

Đây cũng là sân bóng sẽ diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei vào 15 giờ (giờ Việt Nam) chiều 25/11.

[HLV Park Hang-seo: 'U22 Việt Nam cần tính toán thông minh ở SEA Games']

Do phải di chuyển khoảng cách 40km từ Manila xuống Laguna nên trong buổi tập được coi là chính thức của U22 Việt Nam, ông Park Hang Seo vẫn chỉ chủ yếu cho các học trò tập làm quen với mặt sân vốn là cỏ nhân tạo.

Trong buổi họp báo ở Manila trước đó chừng 3 giờ đồng hồ, chính ông Park cũng thừa nhận không muốn sử dụng đội hình mạnh nhất trước U22 Brunei.

Ông Park có lẽ đã nghiên cứu rõ về Brunei nên tự tin với lực lượng đang có, U22 hoàn toàn có thể thu về 3 điểm trong ngày ra quân.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từ chối tiết lộ những cái tên sẽ đá chính trước U22 Brunei.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn nhận định, những cầu thủ như Hoàng Đức, Hà Đức Chính hay thủ môn Tiến Dũng sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu.

U22 Việt Nam tập buổi cuối, tự tin cho trận khai mạc với U22 Brunei ảnh 2Huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết sẽ không đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong trận gặp Brunei. (Ảnh: Hoàng Linh)

Trong khi đó, do phải thi đấu trước đó với tuyển quốc gia, Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng sẽ cần có thêm thời gian để nghỉ ngơi, dành sức cho những trận đấu quan trọng tiếp theo.

Với mật độ 2 ngày/trận, việc xoay vòng để bảo toàn thể lực cho các học trò là điều ông Park cần phải làm.

Buổi tập ngày 24/11 chỉ mở cửa cho phóng viên tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên trước khi cả đội tập kín, luyện những miếng đánh chiến thuật.

Cả đội U22 đang thể hiện rõ sự hưng phấn, sẵn sàng bước vào chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục