U22 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại từ vòng bảng SEA Games 30

U22 Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 9 điểm, hơn đội thứ hai 3 điểm nhưng vẫn có nguy cơ bị loại khi trước mắt còn hai trận đấu quan trọng với U22 Singapore và U22 Thái Lan.
U22 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)
U22 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia ở loạt trận thứ ba bảng B giúp U22 Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng với 9 điểm cùng hiệu số +12.

Bám đuổi quyết liệt phía sau U22 Việt Nam đang lần lượt là U22 Thái Lan và U22 Indonesia - cùng có 6 điểm và hiệu số lần lượt là +8, +3.

Với 3 điểm nhiều hơn và hiệu số +12, U22 Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. 

[Truyền thông Indonesia nói về trận thua trước U22 Việt Nam]

Tuy nhiên, khả năng bị loại vẫn có thể xảy ra đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi ở SEA Games 30, hiệu số bàn thắng thua được tính trước kết quả đối đầu khi so sánh hai đội bằng điểm với nhau.

U22 Việt Nam không được phép chủ quan ở hai trận đấu tới. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể, trong trường hợp cả U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia cùng giành được 12 điểm khi kết thúc vòng bảng, ba đội sẽ phải xét chỉ số phụ để xác định hai tấm vé vào bán kết.

Khi đó, U22 Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu như hiệu số bàn thắng bại kém hơn so với U22 Thái Lan và U22 Indonesia. 

Với cách tính điểm tại SEA Games, U22 Việt Nam không được phép chủ quan ở hai trận đấu tiếp theo trước U22 Singapore và Thái Lan. Đặc biệt, trận đấu ở lượt cuối với U22 Thái Lan rất có thể sẽ là "chung kết" đối với cả hai đội.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Singapore vào ngày 3/12. Hai ngày sau, thầy trò ông Park sẽ đấu U22 Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục