U23 châu Á 2020: Hàn Quốc đầu bảng C sau khi thắng đương kim vô địch

Chiến thắng Uzbekistan với tỷ số 2-1 là đủ để U23 Hàn Quốc kết thúc hoàn hảo vòng bảng là đội toàn thắng duy nhất, dẫn đầu bảng C.
Lee Dong-jun người mở điểm cho Hàn Quốc phút 22. (Nguồn: AFC)
Lee Dong-jun người mở điểm cho Hàn Quốc phút 22. (Nguồn: AFC)

Bảng C "tử thần" của Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã khép lại sau lượt trận cuối diễn ra chiều 15/1 với kết quả không nằm ngoài dự đoán khi U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan giành quyền đi tiếp nhưng diễn biến thực tế, không ít bất ngờ và kịch tính đặc biệt ở những phút cuối.

Trước khi bóng lăn, U23 Hàn Quốc đã chính thức có vé sau 2 trận thắng liên tiếp trong khi U23 Uzbekistan chỉ cần thêm 1 điểm.

Tuy nhiên, 90 phút giữa hai đội lại diễn ra rất quyết liệt và sòng phẳng. Cho dù thay tới 6 vị trí so với trận thắng U23 Iran nhưng không vì thế mà U23 Hàn Quốc mất đi sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.

Ngay phút thứ 5, U23 Hàn Quốc sớm mở tỷ số  khi Seung-won sút xa, bóng chạm Oh Se-hun đổi hướng đánh bại thủ môn Nematov.

Chơi đôi công mạnh mẽ, cả hai đội đều tạo được khá nhiều cơ hội. Phút 21, U23 Uzbekistan gỡ hòa với cú đánh đầu của Abdixolikov. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên và nếu giữ đến hết trận, hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu U23 Iran-U23 Trung Quốc diễn ra cùng giờ.

[U23 châu Á 2020: Thêm ba đội bóng giành vé vào vòng tứ kết]

Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc lẫn nhà đương kim vô địch Uzbekistan đều không muốn một sự "giằng co" như vậy và vẫn chơi đầy tích cực trong hiệp 2.

Phút 71, một lần nữa U23 Hàn Quốc vượt lên khi Oh Se-hun có cú sút xa hiểm hóc ngoài vòng cấm địa. Trong những phút cuối, thậm chí U23 Hàn Quốc còn tiếp tục tạo được không ít cơ hội.

Mặc dù vậy, tỷ số 2-1 là đủ để U23 Hàn Quốc kết thúc hoàn hảo vòng bảng là đội toàn thắng duy nhất, dẫn đầu bảng C.

Trong khi đó, thất bại sát nút này cũng không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của U23 Uzbekistan vì ở trận cùng giờ, U23 Iran chỉ thắng U23 Trung Quốc 1-0 trong những phút cuối.

Kết quả đó khiến dù cùng được 4 điểm nhưng U23 Iran ngậm ngùi bị loại vì kém U23 Uzbekistan hiệu số bàn thắng bại (4:3 và 3:3). U23 Trung Quốc khép lại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 với thành tích không thể tệ hơn khi thua cả 3 trận vòng bảng và không ghi nổi bàn nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục