U23 Singapore không hề e ngại trước U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Tuyển U23 Singapore cho biết đội không hề "ngán" U23 Việt Nam và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng.
Huấn luyện viên U23 Singapore Terry Pathmanathan cho biết, cho dù rất kính nể U23 Việt Nam, nhưng đội bóng của ông không hề ngán U23 Việt Nam và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng.

Thưa huấn luyện viên Pathmanathan, U23 Singapore đã chuẩn bị như thế nào cho trận bán kết chiều nay?

Huấn luyện viên Pathmanathan: Đội bóng của tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ, và nhiều người trong số đó mới lần đầu tham dự SEA Games, song tinh thần của họ lại rất tốt, rất khát khao thể hiện. Bên cạnh đó, tinh thần đồng đội và sự hỗ trợ lẫn nhau của các cầu thủ là rất tốt, tôi nghĩ, họ sẽ quyết định việc có mặt trong trận chung kết SEA Games hay không sau 90 phút thi đấu ngày hôm nay.

Ông có lo lắng về khả năng ghi bàn của U23 Singapore hay không, khi mà từ đầu giải tới nay, các tiền đạo của U23 Singapore chưa một lần lập công?

Huấn luyện viên Pathmanathan: Ghi bàn không phải là trách nhiệm của riêng hàng tiền đạo, mà bất cứ cầu thủ nào khi có cơ hội cũng sẽ phải tận dụng. Tôi sẽ rất vui với mỗi bàn thắng của U23 Singapore ghi được vào lưới U23 Việt Nam, và nếu là do các tiền đạo thực hiện, chẳng hạn như Fadhil Noh, Fazli Ayob, Khairul Nizam hay Shahfiq Ghani thì lại càng tuyệt vời.

Đội bóng của ông có độ tuổi trung bình rất trẻ (19,8) nên họ còn thiếu kinh nghiệm, và thực tế là trong 2 trận gặp U23 Indonesia và U23 Myanmar, U23 Singapore đều không thể giành quyền kiểm soát thế trận. Vậy ông có lo lắng về điều này?

Huấn luyện viên Pathmanathan: Không, tôi không sợ cầu thủ của mình bị hoang mang hay căng thẳng, vì tôi nghĩ họ đã học được ít nhiều sau 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Trận đầu đầu tiên thì đúng là có nhiều cầu thủ của Singapore bị trạng thái tâm lý nên để mất bóng một cách dễ dàng, trận thứ 2 thì họ đã tiến bộ hơn rất nhiều, trận thứ 3 cũng vậy.

Ông nghĩ sao về U23 Việt Nam, ông có phát hiện được nhược điểm nào ở đội bóng chúng tôi?

Huấn luyện viên Pathmanathan: U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, các cầu thủ chơi bóng kỹ thuật, tốc độ và các bạn có một thủ môn rất hay. U23 Việt Nam giàu kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh thi đấu cũng hơn, vì U23 Singapore có rất nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, cho dù rất kính nể U23 Việt Nam song trên sân chúng tôi sẽ không e ngại mà quyết tâm chiến đấu hết mình để cho thấy đội bóng nào mới thực sự mạnh hơn.

Ông ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U23 Việt Nam? Theo ông, cơ hội chiến thắng của U23 Singapore ở trận này là bao nhiêu?

Huấn luyện viên Pathmanathan: Tôi thích tiền đạo số 18 (Thanh Bình). Cậu ấy có khả năng chuyên môn rất tốt và như tôi đã nói ở trên, tôi cũng rất thích thủ môn của các bạn, cậu ấy có chiều cao lý tưởng và kỹ thuật thì thực sự tuyệt hảo. Còn cơ hội chiến thắng ư? Dĩ nhiên là 50-50, vì một khi ra sân thì cơ hội sẽ chia đều cho cả 2 bên.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục