“U23 Việt Nam có cơ hội giành huy chương”

“U23 Việt Nam có cơ hội giành huy chương SEA Games 27”

Cả bình luận viên Quang Huy và Phó chủ tịch Hội CĐV Việt Nam Trần Song Hải đều tin rằng U23 Việt Nam có khả năng giành huy chương tại SEA Games 27 sắp tới, sau khi đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc được xếp vào bảng B của môn bóng đá nam.
“U23 Việt Nam có cơ hội giành huy chương SEA Games 27” ảnh 1Đội quân của ông Hoàng Văn Phúc có nhiều cơ hội vào bán kết (Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN)

Cả bình luận viên Quang Huy và Phó chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam Trần Song Hải đều tin rằng U23 Việt Nam có khả năng giành huy chương tại SEA Games 27 sắp tới, sau khi đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc được xếp vào bảng B của môn bóng đá nam.

Theo kết quả bốc thăm sáng 6/11, U23 Việt Nam rơi vào bảng A cùng với đương kim Malaysia, Singapore, Philippines, Lào và Brunei. Bảng A gồm có chủ nhà Myanmar, đương kim á quân Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Timor Leste.

Các chuyên gia đã có những đánh giá rất khác nhau về cục diện bảng đấu và cơ hội của U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới.

Trao đổi với Vietnam+, bình luận viên Quang Huy cho biết: “Trong bối cảnh Myanmar là nước chủ nhà SEA Games, với thực lực của U23 Việt Nam hiện nay, bảng đấu nào cũng như nhau.”

“U23 Malaysia đã vô địch 2 kỳ SEA Games gần đây và là đối thủ rất đáng ngại. Nhưng tôi không đánh giá cao U23 Singapore. Họ là đội bóng kiểu châu Âu, thi đấu có tổ chức, bài bản. Đội bóng này chỉ đáng ngại khi đã trưởng thành chứ không quá đáng sợ ở cấp độ trẻ. Bản thân tôi không đánh giá cao đội tuyển trẻ của họ. Tôi nghĩ bảng đấu này là một bảng có lợi cho U23 Việt Nam vì tránh được chủ nhà Myamar và Thái Lan.”

Không cùng quan điểm với bình luận viên Quang Huy, ông Trần Song Hải, phó chủ tịch hội cổ động viên Việt Nam, lại tỏ ra lo lắng: “Bảng A có 6 đội mà chỉ có 2 đội đi tiếp, tỉ lệ chọi cao hơn là một thiệt thòi cho U23 Việt Nam. Việc phải thi đấu 5 trận trong bối cảnh thể lực của đội U23 khá yếu sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi tại bán kết và chung kết.”

Ông Hải cũng đánh giá rất cao các đối thủ chính ở bảng này là U23 Malaysia, U23 Singapore và U23 Philippines: “U23 Malaysia đã chuẩn bị rất kĩ cho giải đấu này. Họ là ứng cử viên số một. Tôi đã trực tiếp xem U23 Malaysia thi đấu. Họ thực sự rất đáng gờm. Trong khi đó, U23 Singapore rất kĩ thuật và bài bản. Đặc biệt, họ đã trình làng một lứa cầu thủ 100 % nội địa, không hề có cầu thủ ngoại nhập.”

Ông Hải cũng miêu tả U23 Philippines là một đội bóng với rất nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Ông thừa nhận rất khó để nắm bắt các thông tin của đối thủ này.

“U23 Việt Nam có cơ hội giành huy chương SEA Games 27” ảnh 2Bình luận viên Quang Huy (trái) tại lễ tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 27

Sau khi chia sẻ về đối thủ, bình luận viên Quang Huy vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội của U23 Việt Nam: “Tôi cho rằng chúng ta có thể chờ đợi huy chương, nhưng sẽ phải phụ thuộc nhiều vào may mắn và phải biết nắm bắt cơ hội ở từng thời điểm thích hợp. Trận thua trước Bình Dương và những chuyện xoay quanh ông Phúc nhiều khi lại có lợi. Đó là những lời cảnh tỉnh đúng lúc cho đội tuyển. Nó chỉ ra những hạn chế của đội bóng, buộc mọi cầu thủ phải có ý thức, trách nhiệm hơn nữa. Theo tôi, U23 Việt Nam xứng đáng có huy chương nhưng là huy chương màu gì thì còn phải chờ xem đã.”

Cùng ý kiến với bình luận viên Quang Huy, ông Hải chia sẻ: “Lợi thế lớn nhất của U23 Việt Nam là không được công chúng chú ý nhiều. Chúng ta thường thấy là những đội bóng nào bị xem thường trước giải, nếu vượt qua được áp lực, nếu tinh thần thi đấu tốt thì thường đem lại thành công bất ngờ. Điều quan trọng lúc này là ông Hoàng Văn Phúc và ban huấn luyện phải chỉ đạo cầu thủ tập trung tư tưởng, đá hết sức, đoàn kết trong lúc khó khăn, vượt qua tất cả. Có như thế đội tuyển mới giành được tình yêu của người hâm mộ, mới được ủng hộ và có được sức mạnh.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục