U23 Việt Nam - Khó đoán vì thiếu cơ hội thi đấu

Theo giới chuyên môn, đội hình U23 VN sẽ khó đoán vì phần lớn các cầu thủ đều chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại đội tuyển.
Chiều mai, 33 cầu thủ trẻ sẽ tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 25, nhưng theo giới chuyên môn, đội hình U23 Việt Nam sẽ khó đoán vì phần lớn các cầu thủ đều chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại đội tuyển hay tại câu lạc bộ.

Không nhiều lựa chọn

Có nhiều cái tên đáng tin cậy nhưng cũng chẳng khó nhận ra trong danh sách được gọi có quá nhiều gương mặt còn lạ lẫm. Nguyên nhân là do họ ít có cơ hội ra sân hoặc thể hiện mờ nhạt tại các giải trong nước.

Những sự lạ lẫm này ngoài ý nghĩa hình thành những nhân tố mới lại tạo ra lo lắng vì huấn luyện viên Calisto sẽ không có nhiều cơ hội lựa chọn trong những trường hợp cần thay đổi. Hàng tiền vệ tạo được sự yên tâm hơn cả khi có nhiều cái tên đã được trải nghiệm trong màu áo đội tuyển quốc gia như Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Thái Dương (Hoàng Anh Gia Lai), Thành Lương (Hà Nội ACB), Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng).

Thêm nữa, Quý Sửu (Cao su Đồng Tháp), Mai Tiến Thành (Vissai Ninh Bình), Danh Ngọc (Mikado Nam Định) và Văn Khải (Đồng Tâm Long An) lại chính là bộ khung góp phần rất lớn trong chức vô địch Merdeka Cup của đội tuyển U22 Việt Nam tại Malaysia.

Thế nhưng "bệnh" của tuyến này là bị "mất cân đối hai cánh". Trong khi cánh trái có quá nhiều tiền vệ tốt khiến huấn luyện viên Calisto khó khăn khi sắp xếp vị trí thì cánh phải lại đuối. Trên hàng công, dù Thanh Bình đang sa sút phong độ nhưng vẫn được gọi, cũng là vì không có ai thay thế.

Hai chân sút Mạnh Dũng và Quang Vinh thậm chí còn chưa mấy ai biết đến. Ở Nam Định, trong vài lần hiếm hoi được vào sân, Mạnh Dũng cũng ít được thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Còn Quang Vinh thì gần như chỉ biết ngồi ghế dự bị ở Thể Công trong 2 năm gần đây.

Hai cái tên có khá hơn là Đình Tùng và Tăng Tuấn lại chưa có mấy kinh nghiệm ở cấp đội tuyển. Đình Tùng dù đã có 13 bàn thắng tại V-League nhưng lại vẫn là quá sức nếu để trở thành chủ lực trên hàng công. Cầu thủ người Thanh Hóa này không có đủ độ "quái" cùng bản lĩnh trận mạc như Văn Quyến hay Công Vinh trước đây. Xuân Hợp, Minh Đức (Thể Công), Đại Đồng (T&T Hà Nội), Văn Học (Đà Nẵng), Văn Duyệt (Nam Định) được tín nhiệm ở hàng hậu vệ.

Nhưng nếu tính đến trường hợp thay thế thì sẽ khó cho huấn luyện viên Calisto khi những cái tên còn lại quá ít xuất hiện tại các giải quốc nội. Nhiều cầu thủ còn không ra sân thi đấu phút nào trong những trận đấu quyết định ở câu lạc bộ hoặc chơi rất tồi như Xuân Luân (Vissai Ninh Bình), Long Giang (Tiền Giang), Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng)…

Thể lực hay sự sáng tạo?

Ngay từ trước khi chốt danh sách, đã rất nhiều ý kiến cho rằng đội hình U23 tập trung đợt này quá thấp bé. Thế nhưng ai cũng biết "gu" của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là các tiền vệ thiên về sức mạnh. Lối chơi được hình thành ở đội tuyển Việt Nam và U23 trong thời gian ông cầm quân đều dựa vào sức tranh chấp của Phước Tứ, Như Thành và Minh Châu ở tuyển dưới và càn lướt của các tiền vệ tấn công.

Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Calisto cũng sẽ vẫn duy trì quan điểm này dù rằng những các học trò mới sẽ không có thể lực tốt như các đàn anh. Không có thể hình lý tưởng, hầu hết đều cao dưới 1m75, nhưng phần lớn trong số họ lại thiên về lối chơi dựa vào thể lực. Nhiều người thắc mắc, lối chơi cũ có còn phù hợp với đội hình mới khi đối thủ có thể hình to cao như Singapore và Thái Lan.

Trọng Hoàng, Văn Bình, Thanh Hưng, Thái Dương, Quý Sửu, 5 tiền vệ trung tâm mà ông Calisto lựa chọn là những người thiên về sức mạnh. Trong khi các yếu tố khác như tư duy chiến thuật, khả năng phân phối bóng của phần lớn những cầu thủ này đều yếu. Huấn luyện viên Calisto cũng khẳng định, đội hình U23 lần này không mạnh bằng những đợt tập trung trước.

U23 Việt Nam hiện đang thiếu một nhân vật kết nối giữa các tuyến với nhau. Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cho biết sau 1 tháng tập trung ông sẽ xem xét điều chỉnh đội hình. Trong thời gian này, thầy Tô sẽ phải kiểm định chặt chẽ về kỹ chiến thuật cùng sự sáng tạo ở những vị trí then chốt.

Đây được coi là giai đoạn quyết định khi mà huấn luyện viên Calisto vẫn chưa nắm bắt được nhiều./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục