U23 Việt Nam không chủ quan dù cửa bán kết mở

Phó Chủ tịch VFF Lân Trung cho rằng các đội tuyển trong khu vực đang có những bước tiến bộ, vì vậy U23 Việt Nam không thể chủ quan.
Sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển U23 Malaysia chiều 6/12, với 7 điểm và tạm dẫn đầu bảng A, nhiệm vụ của đội tuyển U23 Việt Nam xem ra nhẹ nhàng hơn ở trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Campuchia ngày 11/12.

Phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), người phát ngôn của đội tuyển:

Thưa ông, sau trận thắng U23 Malaysia, tinh thần đội tuyển hiện nay thế nào?

Ông Nguyễn Lân Trung: Như chúng ta đã biết, trước khi bước vào trận đấu với Malaysia, U23 Việt Nam đã nhận thức đây là một trận đấu quyết định và đã dồn toàn bộ trí lực và trận đấu này. Do đó, kết quả thắng là phù hợp với những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Tất nhiên, có được điều này là nhờ sự nỗ lực lớn của các cầu thủ và cách sắp xếp của huấn luyện viên Henrique Calisto. Thắng lợi này mang tính chất quyết định nên đã tạo ra sự hưng phấn lớn cho các cầu thủ trong đội và tạo đà cho những trận đấu tiếp theo.

Đến thời điểm này có thể nói cơ hội vào bán kết của chúng ta rất cao, xin ông có thể cho biết ngày 11/12 tới, khi U23 Việt Nam gặp U23 Campuchia, chúng ta sẽ đá như thế nào?

Ông Nguyễn Lân Trung: Mỗi giải đấu là một chặng đường dài, do đó chúng ta cần phải tính tới mọi vấn đề liên quan tới chặng đường này vì mỗi trận đầu đều có tầm quan trọng riêng. Malaysia còn đá với Thái Lan; Campuchia còn đá với một số đội khác nữa. Hôm trước, chúng ta đã xem Campuchia đá với Timor Leste, họ dàn quân cũng tốt và tiến bộ nhiều.

Tương tự, ở bảng B, U23 Lào cũng đã có những tiến bộ vượt bậc, điển hình là trận thắng Indonesia 2-0 chiều 7/12, do đó chúng ta không thể chủ quan. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta phải ngại bởi khi đã đến đây, muốn vào sâu thì phải giành chiến thắng.

Chúng ta có những bước đi riêng của mình và điều quan trọng nhất rút ra sau trận gặp Timor Leste là không được chủ quan, không được tự mãn trong suy nghĩ của mình. Chính vì thế chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với sự thận trọng rất lớn. Việc đưa cầu thủ nào ra sân cũng là một bài toán cần phải cân nhắc vì nếu chúng ta thắng Campuchia, sau đó sẽ là trận bán kết.

Trong bảng B, chúng ta có ngại đội nào không và đợt tới, khi vào bán kết chúng ta có tính đến chuyện lựa chọn đối thủ nào và tránh đối thủ nào hay không?

Ông Nguyễn Lân Trung: Nhìn vào bảng B, chúng ta vẫn gọi là bảng tử thần, ở lượt đầu ra quân, các đội ở bảng này đã chia nhau mỗi đội một điểm, điều đó cho thấy sự ngang ngửa giữa các đội, thế nhưng mỗi đội có một hình hài, một lối chơi và điểm mạnh, yếu khác nhau. Theo đánh giá của chúng tôi hiện nay, hai đội chính, mạnh nhất đều nằm ở bảng A, do đó, dù gặp bất cứ đối thủ nào ở bảng B cũng đều như nhau.

Tóm lại, cả bốn đội ở bảng B nếu gặp, mặc dù chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định nhưng chúng ta sẽ không ngại bất kỳ đội nào, kể cả đội đang được đánh giá là rất tiến bộ như đội Lào. Do đó, không cần thiết phải đặt ra bài toán lựa chọn đối thủ ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục