U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện với cường độ cao trong ngày hôm qua (11/12). Nội dung các bài tập chủ yếu xoay quanh việc cải thiện khâu dứt điểm.

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện với cường độ cao trong ngày hôm qua (11/12). Nội dung các bài tập chủ yếu xoay quanh việc cải thiện khâu dứt điểm./.

U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 1Ông Park dành khá nhiều thời gian đầu buổi tập để chỉnh lại vị trí và cự ly đội hình cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 2Nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống 3-4-3 được ứng dụng ở trận đấu trước hoạt động chưa thực sự trơn tru. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 3Phần còn lại của buổi tập, ông Park chia đôi đội hình, tổ chức đá đối kháng. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 4Dù đội bóng đã ghi 4 bàn vào lưới U23 Myanmar, cựu trợ lý Guus Hiddink vẫn tỏ ra chưa hài lòng. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 5Trương Văn Thái Quý (áo đỏ) đã bình phục chấn thương và đang từng bước lấy lại phong độ. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 6Duy Mạnh (áo xanh) được xếp đá trung vệ ở trận trước. Dù vậy, anh chưa thể hiện được mình như kỳ vọng của ông Park. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 7Đức Huy (phải) bất ngờ được trao cơ hội ở vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc. Anh chơi khá tốt trong vai trò người hỗ trợ Xuân Trường. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam rèn dứt điểm, chờ tranh ngôi đầu với Uzbekistan ảnh 8Tân binh Lê Văn Đại cũng có thể được trao cơ hội nếu ông Park muốn thử nghiệm thêm ở hệ thống phòng ngự 3 người. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục