U23 Việt Nam - Tập "chay" chuẩn bị SEA Games

Do không tham dự giải Tiền Sea Games tại Lào, U23 Việt Nam sẽ chỉ có tổng cộng 4 trận đấu cọ xát thực sự trước thềm Sea Games 25.
Với việc Thái Lan tuyên bố chỉ cử đội U19 dự giải Tiền Sea Games, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên trưởng Calisto cũng đồng nhất ý kiến là U23 Việt Nam sẽ không đến với giải đấu mang tính chất khởi động này.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lộ trình chuẩn bị cho Sea Games 25 của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có những thay đổi.

Chuyến tập huấn tại Trung Quốc của thầy trò huấn luyện viên Calisto vẫn diễn ra như dự kiến từ 16 đến 26/9 tại Trung tâm Thể dục thể thao Hồng Tháp, Côn Minh, Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung rèn thể lực là chính và giúp các tuyển thủ duy trì được sự hưng phấn nhờ thay đổi môi trường, điều kiện tập luyện, huấn luyện viên Calisto đã tính đến phương án cho đội thi đấu từ 1 đến 2 trận giao hữu.

Đây cũng chính là cơ hội để "thầy Tô" đánh giá khả năng thích ứng của từng cầu thủ với sơ đồ chiến thuật, lối chơi mới của đội U23 mà ông đang áp dụng. Trên cơ sở đó, bộ khung đội hình thi đấu chính thức của U23 Việt Nam cũng sẽ bước đầu được xác lập.

Tất nhiên, đó vẫn chưa phải là những lựa chọn nhân sự cuối cùng bởi huấn luyện viên Calisto vẫn muốn tìm thêm các nhân tố mới từ vòng chung kết giải U21 báo Thanh Niên 2009 nhưng ngày khai mạc giải đấu này vẫn chưa tới. Hơn thế nữa, trừ trường hợp Đức Thiện bị chấn thương, 32 cầu thủ hiện có của U23 Việt Nam đã là những gương mặt tốt nhất của lứa U23 Việt Nam.

Những phát hiện nếu có từ vòng chung kết U21 sẽ không nhiều và chẳng thể đặt quá nhiều kỳ vọng, Huấn luyện viên Calisto hiểu rõ điều đó.

“Không cần phải mất công sang tận Lào để thi đấu 3 trận tại giải Tiền Sea Games mà đối thủ chỉ là các đội U19. Ngay tại đây, chúng tôi có thể tổ chức cho U23 Việt Nam các trận đấu tương tự”, huấn luyện viên Calisto đã khẳng định như vậy sau khi nhận được thông tin chính thức từ VFF rằng U23 Việt Nam sẽ không sang Lào dự giải Tiền Sea Games.

Thế nhưng, đối thủ của U23 ở những trận đấu hiện mới chỉ nằm trong đầu huấn luyện viên Calisto sẽ là những ai? U19 hay đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 10?  Với hai đối thủ “người nhà” này, thu hoạch của U23 Việt Nam sẽ không thể bằng các cuộc so tài với U19 Thái Lan, Malaysia hay U23 Lào.

Không mang đội U23 đá giải Tiền Sea Games vì sợ “lộ bài” nhưng huấn luyện viên Calisto cũng chẳng thể giấu được. Kiểu gì đi chăng nữa, bằng cách này hay cách khác thì phía Thái Lan cũng tìm cách thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về U23 Việt Nam.

Đã thế, việc không có những trận đấu mang tầm quốc tế khiến U23 Việt Nam mất đi cơ hội cọ xát quý báu. Và sớm nhất phải đợi đến ngày 21/10, khi U23 Việt Nam chạm trán câu lạc bộ Chunnam Dragon (Hàn Quốc) trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì cơ hội đó mới tới.

Tính thêm cả VFF Cup được tổ chức không lâu sau đó cũng trên sân Mỹ Đình mà đối thủ là U23 Thái Lan, U23 Singapore và Olympic Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ chỉ có cả thảy 4 trận đấu cọ xát thực sự trước thềm Sea Games 25. Đó không thể coi là nhiều nếu chẳng muốn nói là ít.

Dẫu sao, sự thay đổi này cũng là bất khả kháng. Bản thân huấn luyện viên Calisto cũng không hề muốn U23 Việt Nam phải thay đổi kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu. Nhưng thực tế là vậy, huấn luyện viên Calisto và các tuyển thủ U23 Việt Nam buộc phải chấp nhận và thích nghi.

Nên nhớ, khi cùng đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, huấn luyện viên Calisto đã từng không ít lần phải thay đổi giáo án tập luyện vì cả những lý do khách quan lẫn chủ quan.

Khó khăn là có nhưng ông thầy người Bồ cũng đã cho thấy khả năng thích ứng cũng như điều chỉnh kế hoạch của mình, tùy thuộc vào tình hình, điều kiện cụ thể. Nay với U23, chúng ta cũng hy vọng huấn luyện viên Calisto sẽ làm được những việc tương tự để giấc mơ vàng Sea Games dần trở thành hiện thực./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục