U23 Việt Nam thắng đậm 6-1 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa

Mặc dù không có nhiều trụ cột trong đội hình, U23 Việt Nam vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm 6-1 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy.
Hà Đức Chinh ghi bàn từ chấm 11m. (Ảnh: VFF)
Hà Đức Chinh ghi bàn từ chấm 11m. (Ảnh: VFF)

Mặc dù không có nhiều trụ cột trong đội hình, U23 Việt Nam vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm 6-1 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy.

Xuân Tú, Đức Chiến, Hà Đức Chinh, Thanh Bình (cú đúp) và Tấn Sinh đã thay nhau lập công mang chiến thắng đậm về cho U23 Việt Nam.

Chiến thắng này chỉ mang tính chất giao hữu song có ý nghĩa rất quan trọng để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể lựa chọn được những cái tên tốt nhất vào danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

[HLV Park Hang-seo "lên giây cót" cho vòng loại U23 châu Á 2020]

Vòng loại bảng K U23 châu Á 2020 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào các ngày 22, 24 và 26/3, với dự tham dự của các đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei.

U23 Việt Nam thắng đậm 6-1 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ảnh 1U23 Việt Nam áp đảo trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu giao hữu tại Hàng Đẫy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không tung ra sân những cầu thủ quan trọng như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn dễ dàng có thế trận vượt trội và vượt lên dẫn trước 3-0 nhờ các bàn thắng của Xuân Tú, Đức Chiến và Hà Đức Chinh. Phải đến phút cuối hiệp 1, U23 Đài Bắc Trung Hoa mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 sau sai lầm của hàng thủ.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có nhiều sự thay đổi nhân sự nhưng vẫn nắm thế trận và có thêm 3 bàn thắng. Đinh Thanh Bình (cú đúp) và Tấn Sinh là những người ghi bàn để giúp đội nhà thắng đậm 6-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục