U23 Việt Nam: Thưởng hay không vẫn thi đấu hết mình

Hoàng Văn Phúc khẳng định mục tiêu là giành chiến thắng để đền đáp hy vọng của người hâm mộ chứ không phải thi đấu vì tiền thưởng.

Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố mức thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 27 là 2 tỷ đồng cho huy chương vàng, 1,5 tỷ đồng cho huy chương bạc và 1 tỷ đồng cho huy chương đồng, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc khẳng định: "Mục tiêu là giành chiến thắng để đền đáp hy vọng của người hâm mộ chứ không phải thi đấu vì tiền thưởng. Vì thế, dù được treo thưởng hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu hết mình."

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng việc VFF công bố mức thưởng nhằm động viên tinh thần toàn đội, còn trách nhiệm của U23 Việt Nam là thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng giải thích rằng ở các kỳ SEA Games trước vì có thêm sự hỗ trợ về tài chính của các doanh nghiệp, VFF mới có thể treo thưởng rất cao cho U23 như mức thưởng 6 tỷ đồng nếu giành huy chương vàng tại SEA Games 25 năm 2009.

Tuy nhiên, năm nay không có doanh nghiệp nào liên hệ với VFF để bàn kế hoạch tài trợ nên số tiền thưởng dự kiến trên hoàn toàn được lấy từ nguồn của VFF.

Sau thất bại 0-1 trước U23 Singapore ngày 10/12, ban huấn luyện đội bóng đã có cuộc họp để động viên tinh thần các cầu thủ, quyết tâm thi đấu thật tốt trong 2 trận còn lại ở vòng bảng vì cơ hội lọt vào bán kết vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm nay, ngày 11/12, U23 chỉ tập nhẹ tại khách sạn trước khi cùng các đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ khai mạc SEA Games 27 vào buổi tối cùng ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục