U23 Việt Nam - U23 Singapore: Gây dựng niềm tin

Dù không giành được chức vô địch giải bóng đá quốc tế TP.HCM, nhưng U23 Việt Nam cũng đã thành công với mục tiêu thử nghiệm.

Gần như chắc chắn giả bóng đá quốc tế TP.HCM - Cúp Eximbank 2011 sẽ là giải đấu trắng tay về thành tích của U23 Việt Nam. Nhưng với mục tiêu thử nghiệm, chí ít nó đã cho thấy những thành công nhất định. Cúp Eximbank 2011 đã chỉ ra nhiều vấn đề mà U23 Việt Nam cần phải điều chỉnh để hiện thực hóa tham vọng leo lên tầm cao khu vực.

Đầu tiên, phải ghi nhận tinh thần quyết tâm thể hiện mình của các học trò huấn luyện viên Falko Goetz trong giải này. Dù đã bị vắt kiệt sức sau một tuần vận động dưới giáo án rất căng, nhưng khi xung trận, tất thảy đều chơi lăn xả. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đã khiến người xem có những dự cảm lạc quan hơn về U23 Việt Nam dưới triều đại ông Goetz một khi tất cả đã giải tỏa được sức ì và đạt đúng điểm rơi cần thiết.

Cần nhớ rằng yêu cầu bắt buộc của huấn luyện viên Goetz là mọi cầu thủ phải biết phòng ngự, nên đòi hỏi các cầu thủ phải chuẩn bị cho mình một nền tảng thể lực dẻo dai. Nhiều cầu thủ từng tâm sự: “Rất ngán các bài tập nặng của thầy, nhưng lâu dần thành quen, thể lực tốt lên hẳn”.

Đặc biệt, việc cấm trại và giới nghiêm giờ giấc cũng đưa cầu thủ vào khuôn phép, giúp họ có sức khỏe tốt nhất khi xung trận. Với những bài vận động được nhiều người nhận xét là rất khoa học của huấn luyện viên Goetz, sự thua thiệt về thể lực vốn là nhược điểm cố hữu của đội tuyển chúng ta có thể được khắc phục nay mai.

Đã có những sự tươi mới trong lối chơi của U23 Việt Nam. Khi cần, sự linh hoạt giữa các bài miếng tấn công biên hay trung lộ cũng rất đa dạng. Ông Goetz đang tích cực cải thiện khâu tấn công trung lộ, khuyến khích các tiền vệ và tiền đạo tự tin đập nhả trước vòng cấm, buộc đối phương rơi vào trạng thái lúng túng. 2 bàn thắng của U23 đến thời điểm hiện tại đều được thực hiện từ những pha bóng vỗ mặt đối phương.

Trong bóng đá, thành tích nhiều khi chỉ đến từ một tích tắc xuất thần, nhưng từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến U23, chúng ta vẫn thiếu những cầu thủ làm nên khoảnh khắc đó. Là một huấn luyện viên, ông Goetz không được phép làm cầu thủ nản lòng trước mỗi mục tiêu.

Thế nhưng, chắc hẳn đã có lúc ông phải rầu lòng khi trọng trách đặt trên vai mình lớn là thế, còn “vũ khí” mà ông được nhận để “đi săn” thì chưa đủ sắc nhọn để kết liễu con mồi. Nhìn lại 2 trận đấu vừa qua, U23 Việt Nam đã có chuyển biến tích cực qua việc ghi bàn. Để có được 2 bàn thắng đó, các cầu thủ chủ nhà cũng phải bỏ lỡ ít nhất 5 cơ hội ngon ăn khác. Và liệu tần suất đó có được đảm bảo trước những đội bóng mạnh hơn?!

Hay lại như trận đấu mới đây với các cầu thủ trẻ Học viện Aspire, chúng ta chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì đã thấy ngay nỗi thất vọng ập đến. Sự mất tập trung, phối hợp chưa nhịp nhàng giữa các tiền vệ và hậu vệ cũng không ít lần khiến huấn luyện viên Goetz phật ý, và 2 bàn thua gần nhất đến từ những tình huống như thế.

Sự non trẻ trong tuổi đời đôi khi biểu hiện lên cả lối chơi của U23 Việt Nam. Khi người ta trẻ luôn thường trực sự bộc phát mà khi nhận ra sai lầm cũng đã muộn. Chỉ vì ức chế không thể ghi bàn khi có cơ hội ngon ăn mà Văn Thắng, Văn Quyết sẵn sàng có những pha tung chân vào thẳng cầu thủ đối phương, kiểu phạm lỗi có thể khiến đội bóng phải chơi thiếu người.

Vẫn còn một trận đấu với đội bóng yếu nhất giải là U23 Singapore để thầy trò huấn luyện viên Goetz gây dựng niềm tin trước khi nghĩ tới những kế hoạch dài hơi./.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh - Quốc Long, Anh Quang, Quốc Anh, Chu Ngọc Anh - Văn Bình, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Hoàng Thiên - Đình Tùng, Tuấn Anh.

Việt Hà (TTVH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục