UAE giành Huy chương Vàng Đơn nam bowling

Sáng 1/11, tại Trung tâm Saigon Superbowl, môn bowling tại AI Games III - Việt Nam 2009 đã chính thức khởi tranh ở nội dung đơn nam.
Sáng 1/11, tại Trung tâm Saigon Superbowl (Thành phố Hồ Chí Minh), môn bowling tại AI Games III - Việt Nam 2009 đã chính thức khởi tranh ở nội dung đơn nam với 37 vận động viên đến từ 20 quốc gia & vùng lãnh thổ châu Á.

Nước chủ nhà Việt Nam có 4 vận động viên tham gia nội dung thi đấu này gồm Ngô Xuân Giang, Trần Bình Minh, Nguyễn Thành Phố và Lê Công Hùng.

Vận động viên Naif Obaq đến từ Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng AI Games III nội dung đơn nam với 222 điểm/1 game. Được biết, tại AI Games II (Macau 2007), Naif Obaq cũng đã đoạt ngôi á quân và lần này đã "đổi màu" được tấm huy chương của mình.

Đương kim Vô định ASIAD 2006, Choi Bok Eum (Hàn Quốc) chỉ đạt Huy chương Bạc. Hai vận động viên đạt Huy chương Đồng là Biboy Rivera (Philippines) và Abbas Jassim (Kuwait).

Vận động viên của Hàn Quốc, Jang Dong Chul để lại ấn tượng vì thi đấu rất tốt ở vòng loại và liên tục dẫn đầu với 249,3 điểm nhưng đã bị loại khi đối đầu trực tiếp với Naif Obaq tại vòng bán kết.

Tham gia bộ môn Bowling tại AI Games III - Việt Nam 2009 có tổng cộng 118 vận động viên đến từ 20 quốc gia, trong đó Việt Nam có 8 vận động viên (4 nam và 4 nữ).

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng bộ môn bowling của Tổng cục Thể thao Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên môn bowling Việt Nam được tranh tài trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Tại Việt Nam, bowling chưa phải là một môn thể thao chuyên nghiệp, nó chỉ mang tính giải trí, tự phát nên các vận động viên tham gia AI Games lần này đều do các Câu lạc bộ đơn lẻ trong cả nước tự ứng cử. Vì thế, tham gia AI Games chính là cơ hội để các vận động viên Việt Nam được cọ xát, học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu từ bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, 2 vận động viên nữ của Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Huyền Thảo được giới chuyên môn đánh giá rất tốt.

Ông Terence Yaw, Chuyên gia người Malaysia đã nhận định, đây là 2 vận động viên có kinh nghiệm tốt nhất của Việt Nam, nếu được cọ xát nhiều hơn nữa trên đấu trường quốc tế thì có thể là đối thủ cạnh tranh với các vận động viên tại một số quốc gia phát triển mạnh môn bowling như Hongkong, Hàn Quốc, Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục