UAE kết án tù 13 đối tượng với tội danh khủng bố và gián điệp

Một tòa án tại thủ đô Abu Dhabi của UAE đã kết án tù 13 đối tượng với tội danh khủng bố và gián điệp, trong đó có những thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
UAE kết án tù 13 đối tượng với tội danh khủng bố và gián điệp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Theo Reuters, ngày 27/12, hãng thông tấn WAM đưa tin, một tòa án tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã kết án tù 13 đối tượng với tội danh khủng bố và gián điệp, trong đó có những thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cụ thể, bốn bị cáo bị kết tội cổ xúy các tổ chức khủng bố ở UAE phải nhận bản án 10 năm tù giam, 3 bị cáo khác bị cáo buộc gia nhập IS và một nhánh khủng bố từng thuộc al Qaeda ở Syria bị kết án từ 1 năm rưỡi đến 7 năm tù giam.

[IS đe dọa và kêu gọi tấn công khủng bố trong dịp Năm Mới]

Hai bị cáo khác bị kết án riêng rẽ vì chia sẻ “thông tin nhạy cảm” và thông tin quân sự với một quốc gia bên ngoài không xác định, mà một số tờ báo địa phương cho là Iran.

Các trường hợp còn lại bị cáo buộc phao tin thất thiệt về UAE và thể hiện sự thiếu tôn trọng với các biểu tượng quốc gia. Tất cả các bị cáo dường như xuất thân từ các nước Arab khác chứ không phải UAE.

Hồi năm ngoái, UAE đã kết án tử hình 5 công dân nước này với tội danh gia nhập IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục