UAE ký thỏa thuận xây thủ đô mới cho Ai Cập trị giá 45 tỷ USD

Ai Cập đã ký thỏa thuận trị giá 45 tỷ USD với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để xây dựng thủ đô hành chính kinh tế mới ở phía Đông thủ đô Cairo.
UAE ký thỏa thuận xây thủ đô mới cho Ai Cập trị giá 45 tỷ USD ảnh 1Mô hình thủ đô mới của Ai Cập. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 14/3, Ai Cập đã ký thỏa thuận trị giá 45 tỷ USD với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để xây dựng thủ đô hành chính kinh tế mới ở phía Đông thủ đô Cairo.

Lễ ký được diễn ra tại thành phố nghỉ mát bên bờ Biển Đỏ Sharm el-Sheikh dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashed al-Maktoum.

Dự án này sẽ xây dựng một thủ đô mới ở phía Đông Cairo, có diện tích khoảng 28.000 hécta.

Cùng ngày, Chính phủ Đức và Tập đoàn Siemens cho biết hãng này đã đạt được “các thỏa thuận chắc chắn” tiến hành các dự án nhà máy điện với Ai Cập trị giá nhiều tỷ euro.

Theo một số các thỏa thuận đã được hai bên nhất trí, Siemens sẽ xây dựng một “nhà máy điện chu trình hỗn hợp có công suất 4,4 Gigawatt và một nhà máy điện chạy bằng năng lượng gió có công suất 2 Gigawwat.”

Trong số các dự án còn có thỏa thuận xây dựng một nhà máy “sản xuất các cánh quạt cho tuốcbin phong năng” tại Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục