UAE liệt 80 nhóm Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố

UAE liệt hơn 80 nhóm Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố

UAE đã công bố danh sách 83 nhóm Hồi giáo bị nước này xếp vào diện “các tổ chức khủng bố” trong đó có al-Qaeda, nhóm IS và Boko Haram.
UAE liệt hơn 80 nhóm Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/11, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã công bố danh sách 83 nhóm Hồi giáo bị nước này xếp vào diện “các tổ chức khủng bố”.

Danh sách trên được Nội các UAE thông qua và do hãng thông tấn chính thức WAM của nước này công bố.

Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và lực lượng phiến quân Huthi theo dòng Hồi giáo Shiite ở Yemen đều có tên trong danh sách đen trên.

Ngoài ra, tổ chức Hezbollah của người Hồi giáo Shiite tại các nước vùng Vịnh (không phải phong trào Hezbollah ở Liban), các nhóm đang tham chiến ở cả hai phía trong cuộc xung đột Syria, các nhóm Hồi giáo ở Libya, Tunisia, Mali, Pakistan, tổ chức Boko Haram ở Nigeria, Taliban ở Afghanistan, tổ chức "Anh em Hồi giáo" (MB) ở Ai Cập cùng hầu hết các "chân rết" của MB ở nước ngoài đều bị liệt vào danh sách.

Trong 12 tháng qua, UAE đã bắt giữ và phạt tù nhiều phần tử có liên quan tới MB đang sinh sống tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục