UAE phạt tù 7 người có liên hệ mạng lưới khủng bố al-Qaeda

UAE đã tuyên phạt tù chung thân một người và kết án 7 năm tù giam đối với 6 bị cáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Ngày 23/6, Tòa án Tối cao Liên bang của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tuyên phạt tù chung thân một bị cáo và kết án 7 năm tù giam đối với 6 bị cáo người nước ngoài khác có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 7 bị cáo trên bị bắt giữ vào tháng 4/2013 và bị cáo buộc tham gia mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, thành lập một chi nhánh của Mặt trận Al-Nusra - nhóm nổi dậy tại Syria có liên hệ với al-Qaeda - tại UAE nhằm truyền bá tư tưởng khủng bố và thánh chiến, cũng như huy động tiền nhằm tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở bên ngoài.

Hai trong số các bị cáo bị buộc tội thành lập và điều hành một trang web nhằm truyền bá tư tưởng của al-Qaeda và tuyển dụng các thành viên để thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở nước ngoài, và phải nộp phạt một triệu Dirham (272.000 USD).

Trong khi đó, 2 bị cáo người Tunisia được tuyên trắng án vì thiếu bằng chứng. Tòa án cũng ra lệnh trục xuất tất cả các bị cáo sau khi thụ án.

Theo kết quả điều tra được công bố hồi tháng Năm vừa qua, nhóm người trên còn có kế hoạch thực hiện các vụ đánh bom nhằm vào các địa điểm nổi tiếng tại UAE; lưu trữ hơn 2.000 hình ảnh hướng dẫn chi tiết cách thức các trại huấn luyện quân sự, chế tạo bom, rocket và các loại vũ khí khác, cũng như các tài liệu hướng dẫn tấn công trên mạng internet. Tuy nhiên, các chi tiết này không được nêu trong cáo trạng.

Trong những tháng qua, UEA đã kết án hàng chục người có liên quan tới tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) ở Ai Cập với cáo buộc gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.

Trong tháng Một, một tòa án UAE đã tuyên phạt 5 năm tù đối với 30 người UAE và Ai Cập với cáo buộc thành lập trái phép một chi nhánh của MB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục