UAE sẵn sàng hợp tác dẫn độ ông Thaksin

Trợ lý Ngoại trưởng Thái Lan, ông Panit Wikitset ngày 23/4 cho biết Bộ Ngoại giao Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Thái Lan trong việc dẫn độ cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra.

Trợ lý Ngoại trưởng Thái Lan, ông Panit Wikitset ngày 23/4 cho biết Bộ Ngoại giao Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Thái Lan trong việc dẫn độ cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra.

Trang điện tử của tờ "Bưu điện Bangkok" dẫn lời ông Panit nói rằng Chính phủ UAE đã nhận từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (ICPO) lệnh bắt giữ ông Thaksin và họ khẳng định sẽ không cho ông Thaksin nhập cảnh UAE nếu ông tiếp tục can dự vào các hoạt động chính trị trong nước.

Ông Panit và Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Alongkorn Ponlaboot được Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chỉ định làm đặc phái viên để chuyển tới UAE lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin và thương lượng với nhà chức trách UAE về việc dẫn độ ông Thaksin trong chuyến công du Abu Dhabi từ ngày 19 - 21/4 vừa qua.

Các quan chức UAE đã thông báo với ông Panit rằng ông Thaksin đã nhập cảnh nước này từ ngày 27/3, nhưng đã xuất cảnh ngày 20/4 tới một địa điểm không được tiết lộ.

Trong một diễn biến khác liên quan tới vụ ám sát ông Sondhi Limthougkul, lãnh đạo nòng cốt của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Anupong Paojinda ngày 23/4 thừa nhận một số viên đạn bắn vào ông Sondhi trong vụ tấn công ngày 17/4 vừa qua là loại đạn được dùng trong quân đội.

Phát biểu với các phóng viên, ông Anupong cho biết qua điều tra đã phát hiện 3 trong số 20 viên đạn thu được tại hiện trường vụ tấn công là loại đạn súng trường M16 trang bị cho lực lượng bộ binh thứ Chín thuộc Quân khu Một. Theo ông Anupong, loại đạn này chỉ được cấp cho tập trận, nhưng có nhiều đơn vị trong lực lượng bộ binh trên sử dụng loại đạn này.

Tuần trước PAD đã cáo buộc "những đối tượng mặc quân phục" là thủ phạm vụ tấn công.

Tướng Anupong cho biết hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và quân đội sẽ khởi tố những đối tượng liên can việc làm thất thoát số đạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục