UAE "trải thảm đỏ" chào đón các nhà đầu tư nước ngoài

UAE cho phép người nước ngoài sở hữu 100% doanh nghiệp thành lập tại quốc gia Trung Đông này cùng với chính sách thị thực ưu ái cho các nhà đầu tư nước ngoài cùng thân nhân gia đình.
UAE "trải thảm đỏ" chào đón các nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1UAE muốn thu hút các nhà đầu tư quốc tế và lực lượng lao động có tài năng đặc biệt. (Nguồn: pymnts.com)

Trong nỗ lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nội địa, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố chính sách "mở cửa" đầu tư, theo đó cho phép người nước ngoài sở hữu 100% doanh nghiệp thành lập tại quốc gia Trung Đông này cùng với chính sách thị thực ưu ái cho các nhà đầu tư nước ngoài cùng thân nhân gia đình.

Sau cuộc họp tối 20/5, Nội các UAE đã đưa ra chính sách mở cửa đầu tư nói trên với mục đích thu hút "các nhà đầu tư quốc tế và lực lượng lao động có tài năng đặc biệt" tới quốc gia giàu dầu mỏ song đang vật lộn với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm này.

Dự kiến, các chính sách trên sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay.

Ngoài việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% doanh nghiệp được thành lập trong nước, UAE còn chủ trương cấp thị thực lưu trú dài hạn tới 10 năm cho các đối tượng là chuyên gia làm việc trong các ngành y dược, khoa học, nghiên cứu và công nghệ.

Theo báo cáo của Viện Tài chính quốc tế, UAE vẫn dẫn đầu các nước Arab về thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm ngoái, UAE đã thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài lên tới 11 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước đó.

Mặc dù là một nền kinh tế mở cửa và đa dạng hóa nhất tại khu vực Trung Đông, song chính sách đầu tư hiện hành của UAE chỉ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 49% các doanh nghiệp, ngoại trừ các doanh nghiệp đặt trong các khu vực thương mại tự do đặc biệt.

Cũng như các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) khác, các nhà đầu tư nước ngoài tại UAE chỉ được cấp thị thực lưu trú dài hạn khi được bảo trợ ở cấp độ quốc gia.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của UAE sẽ giảm từ 3% trong năm 2016 xuống còn 1,3% trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục