UAE tuyên phạt 10 năm tù đối với một công dân Iran vì tội gián điệp

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã tuyên phạt 10 năm tù đối với một công dân Iran vì đã nhập khẩu các trang thiết bị từ Mỹ để chuẩn bị gửi về Iran.
UAE tuyên phạt 10 năm tù đối với một công dân Iran vì tội gián điệp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Corbis)

Hãng thông tấn nhà nước WAM ngày 9/8 đưa tin giới chức Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tuyên phạt 10 năm tù đối với một công dân Iran.

Theo AP, người này bị buộc tội làm gián điệp và tìm cách chuyển lậu các trang thiết bị phục vụ cho chương trình hạt nhân của Iran.

Theo WAM, công dân Iran nói trên đã nhập khẩu các trang thiết bị từ Mỹ để chuẩn bị gửi về Iran. Người này sẽ bị trục xuất về nước sau khi chấp hành hình phạt tù.

Hồi tháng 4/2017, UAE cũng đưa ra hình phạt 10 năm tù với một công dân Iran khác vì tội danh tương tự. Chính quyền Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục