UAE và Nga bàn việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang đàm phán với Nga cấp nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, báo chí của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa tin nước này đang đàm phán với Nga về cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình.

Trong tháng Bảy vừa qua, công ty chịu trách nhiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân cách Abu Dhabi 300km trên đã thông báo đấu thầu một hợp đồng cung cấp nhiên liệu 15 năm cho trạm điện hạt nhân trong tương lai.

Đại diện thường trực của UAE tại Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) là ông Hamad al-Kaabi nói rằng các cuộc đàm phán được tiến hành với một loạt nước trong đó có Mỹ, nhưng chỉ Nga và Pháp có khả năng tiếp nhận lại lượng nhiên liệu đã qua sử dụng. Phương án này thích hợp hơn cả đối với UAE.

Ông Al Kaabi cho biết Nga và UAE hiện chuẩn bị cho việc ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực khai thác năng lượng hạt nhân hòa bình./.

Tin cùng chuyên mục