UAE viện trợ thêm 3,9 tỷ USD cho chính phủ Ai Cập

Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đồng ý cung cấp thêm 3,9 tỷ USD viện trợ cho chính phủ do quân đội lập nên của Ai Cập.
AFP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn chính thức WAM cho biết Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 26/10 đã đồng ý cung cấp thêm 3,9 tỷ USD viện trợ cho chính phủ do quân đội lập nên của Ai Cập, sau khi đã chuyển một tỷ USD hồi tháng Bảy.

Tin cho hay một tỷ USD trong khoản viện trợ mới sẽ được dùng để hỗ trợ cho nhu cầu nhiên liệu của Ai Cập trong khi số còn lại sẽ được dành để “hỗ trợ chương trình phát triển (của Ai Cập) và nhằm cải thiện điều kiện sống, phát triển con người thông qua một số dự án.”

Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất và các quốc gia vùng Vịnh khác là những nước ủng hộ mạnh mẽ việc phế truất Tổng thống Hồi giáo đầu tiên của Ai Cập Mohamed Morsi hôm 3/7 và đã cam kết giúp đỡ chính phủ lâm thời Ai Cập giải quyết những hậu quả do kinh tế bị tàn phá sau hai năm bất ổn chính trị.

Chỉ trong vòng vài ngày sau khi ông Morsi bị lật đổ, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất cùng Saudi Arabia và Kuwait đã cam kết sẽ viện trợ 12 tỷ USD cho Cairo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục