Uất ức vì nghịch tử, bố đẻ dùng búa đánh chết con

Uất ức vì con hỗn hào, nhiều lần mang dao dọa giết bố mẹ, ông Cường đã dùng búa đinh đánh liên tiếp vào mặt Nhẫn khiến Nhẫn tử vong.
Uất ức vì con trai hỗn hào, nhiều lần mang dao dọa giết bố mẹ đẻ, ông Cường đã dùng búa đinh đánh liên tiếp vào mặt Nhẫn. Mặc dù đã được đưa vào viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong chiều cùng ngày.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 26/2 tại phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang tạm giữ Trần Văn Cường (sinh năm 1959, ở Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi giết người.

Theo diễn biến cụ thể của vụ việc, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 26/2, những người trong gia đình phát hiện ông Trần Văn Cường, sinh năm 1959 đang cầm búa đinh đánh liên tiếp vào mặt và người của anh con trai đang ngủ là Trần Văn Nhẫn (sinh năm 1988) nên đã hô hoán.

Ngay lập tức, Công an phường Chương Dương đã nhanh chóng xuống hiện trường, khẩn trương tổ chức đưa anh Nhẫn đi bệnh viện cấp cứu, bắt giữ ông Cường, thu hồi chiếc búa đinh còn dính máu mà ông Cường dùng đập con trai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nhẫn đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, ông Cường cho hay, nguyên nhân chính khiến ông xuống tay với con đẻ của chính mình là do Nhẫn quá hỗn láo. Theo lời kể của đối tượng, Nhẫn là con út nhưng đã sớm bỏ học. Nhẫn cũng đã bị đưa đi trường giáo dưỡng để giáo dục, nhưng sau khi ra khỏi trường, Nhẫn vẫn không thay đổi. Thậm chí, khi được bố mẹ mua xe cho làm xe ôm, Nhẫn cũng không giữ được.

Không chỉ vậy, Nhẫn còn nhiều lần mang dao dọa chém và đuổi ông Cường ra khỏi nhà. Đã có một lần, Nhẫn chém gãy xương và đứt gân cánh tay phải của ông Cường.

Gần đây nhất, theo lời khai của đối tượng, đêm 25/6, ông Cường đang ngủ thì tỉnh giấc vì Nhẫn lại gây sự trong gia đình. Do không thấy chị dâu trả lời khi mẹ hỏi, Nhẫn đã hùng hổ xông vào phòng đá người chị dâu và vợ ông Cường phải can ngăn. Ông Cường quyết định sẽ trừng trị đứa con hỗn hào này.

Sáng 26/2, sau khi ăn sáng xong, ông Cường về nhà thấy Nhẫn vẫn đang ngủ nên đã lấy chiếc búa đinh đập liên tiếp vào mặt và người Nhẫn.

Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt đối tượng Cường, thu 1 búa đinh cán gỗ dài 34 cm, lập hồ sơ xử lý vụ việc./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục