UB các vấn đề xã hội của QH làm việc ở Sóc Trăng

Ngày 8-9/2, đoàn giám sát của UB các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII đã làm việc với lãnh đạo Sóc Trăng về thực hiện 1 số luật.
Trong 2 ngày 8 và 9/2, đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tiên làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát và làm việc với lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân-gia đình; Luật Bình đẳng giới.

Báo cáo với đoàn về công tác thực hiện của tỉnh, ông Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết thời gian qua, những nội dung của các Luật, Pháp lệnh luôn được các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành vi trong việc nghiêm chỉnh chấp hành theo pháp luật.

Trong đời sống hôn nhân gia đình, đại đa số người dân đã hiểu được các hành vi vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ, một chồng; kết hôn trước độ tuổi quy định... Đồng thời, tỉnh cũng đã thí điểm mô hình can thiệp giảm thiểu bạo lực gia đình tại 2 xã Lâm Tân và Lâm Kiết (huyện Thạnh Trị), mở rộng dần tại các xã Trường Khánh (huyện Long Phú) và phường 5 (thành phố Sóc Trăng).

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng thực hiện 2 dự án "Tăng cường bình đẳng giới và giảm thiểu bạo hành gia đình" và "Nâng cao năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình" tại thị xã Vĩnh Châu và các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Kế Sách nhằm làm hạn chế bạo lực gia đình, nâng cao giá trị đạo đức gia đình truyền thống.

Trong lĩnh vực tôn giáo, tình trạng hoạt động tôn giáo trái phép không còn xảy ra; các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình đưa Luật, Pháp lệnh đi vào cuộc sống cũng gặp khó khăn và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, phần lớn là do nhận thức của chính người trong cuộc.

Chỉ tính riêng về việc phòng, chống bạo lực gia đình, nhiều người vợ bị bạo hành vẫn không dám tố giác vì ngại bị chê cười, nộp phạt, có khi còn bị chồng hành hạ nhiều hơn. Hôn nhân cận huyết, tảo hôn vẫn còn xảy ra nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, dẫn đến tình trạng con ngoài giá thú chiếm tỷ lệ cao...

Sau khi khảo sát tại một số địa phương trong tỉnh, thay mặt đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đánh giá cao việc triển khai, thực hiện tốt các vấn đề xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo ông, Sóc Trăng đã làm tốt việc phối hợp giữa chính quyền các cấp với chức sắc các tôn giáo trong việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đoàn cũng đề nghị tỉnh xem xét và đẩy mạnh hơn công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo nữ trong hệ thống chính trị các cấp, đồng thời cần có cán bộ chuyên trách về phòng, phòng ngừa bạo lực gia đình, nhất là tận dụng lực lượng hiện là cộng tác viên dân số; tăng cường công tác tư vấn đối với những trường hợp kết hôn với người nước ngoài.

Đặc biệt, tỉnh cần có hình thức quản lý phù hợp việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và thật khéo léo trong vận động bà con theo đạo, chú trọng tới đồng bào dân tộc thiểu số, những cơ sở tôn giáo, bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.../.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục