UBS xây dựng mô hình tư vấn số cho các khách hàng giàu có

UBS nhắm đến các cá nhân có đầu tư từ 250.000 USD đến 2 triệu USD. Đây là nhóm đối tượng được các nhà phân tích đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng hơn những người có khối tài sản hơn 2 triệu USD.
UBS xây dựng mô hình tư vấn số cho các khách hàng giàu có ảnh 1Trụ sở của Ngân hàng UBS ở Bern, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS muốn xây dựng một mô hình tư vấn kỹ thuật số mở rộng cho các khách hàng giàu có tại châu Mỹ với khoản đầu tư lên đến 2 triệu USD. Đây là một phần trong kế hoạch tầm nhìn chiến lược mới cho năm 2025 mà Giám đốc điều hành Ralph Hamers trình bày vào tháng Hai.

UBS dự kiến sẽ cung cấp cho các khách hàng giàu có ở châu Mỹ một trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch với tư vấn từ xa.

Động thái của UBS diễn ra sau khi đầu năm nay ngân hàng Goldman Sach (Mỹ) đã tung ra dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số mang tên Marcus Invest cho khách hàng đầu tư tối thiểu 1.000 USD. Trong khi đó, ngân hàng Morgan Stanley đã chi 13 tỷ USD để mua lại nền tảng giao dịch điện tử E*Trade (Mỹ) vào năm ngoái trong một thỏa thuận trị giá 13 tỷ USD.

[UBS đánh giá triển vọng và tiềm năng kinh tế của Việt Nam ''rất lớn'']

Các ngân hàng đang nỗ lực gia tăng nguồn thu từ các kênh dễ dự đoán hơn và giảm sự phụ thuộc của họ vào các hoạt động khó đoán trước trên thị trường vốn.

UBS đang nhắm đến các cá nhân có đầu tư từ 250.000 USD đến 2 triệu USD. Đây là nhóm đối tượng được các nhà phân tích đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng hơn những người có khối tài sản hơn 2 triệu USD.

Các nhà quản lý tài chính đang gia tăng sử dụng công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo để khai thác nguồn nhân khẩu học giàu có, bao gồm các nhà đầu tư trẻ tuổi hứng thú với đầu tư trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục