UEFA chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2021

UEFA quyết định trận chung kết giữa Manchester City và Chealse sẽ diễn ra trên sân vận động Estadio do Dragao ở Bồ Đào Nha, thay vì sân Olympic Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ.
UEFA chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2021 ảnh 1Sân vận động Estadio do Dragao, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League 2021. (Nguồn: AP)

Chiều 13/5 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức tuyên bố trận chung kết Champions League 2021 giữa hai câu lạc bộ Manchester City và Chelsea (cùng của Anh) vào ngày 29/5 tới sẽ được tổ chức tại địa điểm mới là thành phố Porto (Bồ Đào Nha) thay vì thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) như kế hoạch trước đó.

Cụ thể, trận chung kết giữa Manchester City và Chealsea sẽ diễn ra trên sân vận động Estadio do Dragao, thay vì sân Olympic Ataturk.

Theo UEFA, quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ bóng đá ở Anh có thể tới cổ vũ đội bóng của mình do việc đi lại giữa hai nước Anh và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị đình chỉ theo các quy định hạn chế để phòng ngừa sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Hạ Real Madrid, Chelsea đối đầu Man City ở chung kết Champions League]

Trước đó, UEFA thông báo hơn 6.000 cổ động viên từ mỗi câu lạc bộ trên sẽ được phép tới sân vận động theo dõi trực tiếp trận đấu này.

Chủ tịch UEFA - ông Aleksander Ceferin - nêu rõ: "Chúng tôi biết rằng quyết định của Chính phủ Anh khi đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách "Khu vực Đỏ" về du lịch là một hành động thiện chí và được thực hiện nhằm bảo vệ một cách tốt nhất các công dân của mình khỏi sự lây lan của virus. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại cho chúng tôi một thách thức lớn trong việc tổ chức một trận chung kết có sự góp mặt của hai đội bóng Anh. Sau một năm dịch bệnh hoành hành, sẽ thật thiếu sót nếu không tạo điều kiện cho người hâm mộ được xem các đội bóng của họ trong trận cầu quan trọng nhất của mùa giải."

Trước những thông tin mà truyền thông cho rằng trận đấu chung kết giữa Manchester City và Chealsea sẽ được tổ chức tại sân vận động Wembley ở thủ đô London (Anh), ông Cefetin nhấn mạnh: "Có rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển địa điểm thi đấu trận chung kết. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và các nhà chức trách nước này đã nỗ lực hết sức để tìm cách tổ chức trận đấu ở Anh. Tôi muốn cảm ơn họ về những sự cố gắng này."

Theo ông Cefetin, trong các cuộc đàm phán về việc tổ chức trận đấu, UEFA đã "không thể đạt được thỏa thuận miễn trừ cần thiết từ các quy định cách ly để phòng dịch của Vương quốc Anh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục