UEFA quyết định hủy bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu ở Israel

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định hủy bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu dưới sự bảo trợ của UEFA trên lãnh thổ Israel.
UEFA quyết định hủy bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu ở Israel ảnh 1Các cầu thủ Israel sẽ được thi đấu trên sân nhà. (Nguồn: Getty)

Ngày 18/9, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định hủy bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu dưới sự bảo trợ của UEFA trên lãnh thổ Israel.

Theo tin đăng trên trang web chính thức của UEFA, trận đấu đầu tiên đội Israel được đá trên sân nhà sau lệnh cấm là trận vòng loại cúp vô địch châu Âu EURO 2016 với đối thủ Bosnia-Herzgovina vào ngày 16/11.

Trước đó, do lo ngại tình hình an ninh phức tạp tại Israel, UEFA đã ra lệnh cấm tổ chức các trận đấu tại Israel từ ngày 16/7.

Một thông tin liên quan khác, theo tuyên bố cùng ngày của Tổng Thư ký UEFA Gianni Infatino, kết quả trưng cầu dân ý về nền độc lập tại Scotland sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội giành quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết cúp châu Âu 2020 của thành phố Glasgow, vì nếu độc lập khỏi Vương quốc Anh thì Scotland vẫn là thành viên của UEFA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục