Uganda ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vào đầu năm 2016

Tổng thống đương nhiệm Yoweri Museveni sẽ cạnh tranh với hai ứng cử viên đối lập chính là cựu Thủ tướng Amama Mbabazi và Chủ tịch đảng Diễn đàn vì sự thay đổi dân chủ (FDC) Kizza Besigye.
Uganda ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vào đầu năm 2016 ảnh 1Tổng thống Yoweri Museveni. (Nguồn: forbes.com)

Ngày 5/11, truyền thông Uganda đưa tin ủy ban bầu cử nước này đã quyết định cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 18/2/2016.

Hiện có tám ứng cử viên đã đăng ký tranh cử. Tổng thống đương nhiệm Yoweri Museveni, người đã nắm quyền trong suốt 29 năm, sẽ cạnh tranh với hai ứng cử viên đối lập chính là cựu Thủ tướng Amama Mbabazi và Chủ tịch đảng Diễn đàn vì sự thay đổi dân chủ (FDC) Kizza Besigye.

Các thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố sẽ ủng hộ ông Besigye hoặc ông Mbabazi là ứng cử viên chung.

Chiến dịch tranh cử dự kiến bắt đầu vào ngày 9/11 và kết thúc vào ngày 16/2/2016, hai ngày trước bầu cử.

Các nhà quan sát đánh giá việc hai ứng cử viên đối lập chính đều là những cựu thành viên có ảnh hưởng của đảng cầm quyền sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc đưa ra phương án có sức thuyết phục đối với cử tri, hoặc chỉ trích một cách hiệu quả hệ thống mà họ từng góp phần tạo dựng và đã hưỡng lợi từ nó.

Phần lớn dư luận cho rằng ông Museveni và đảng Phong trào Kháng chiến Quốc gia (NRM) cầm quyền được dự báo sẽ tiếp tục nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục