Uganda có thể là nước tiếp theo phải chịu nạn đói

Uganda có thể là nước tiếp theo phải hứng chịu nạn đói, sau các quốc gia ở vùng Sừng châu Phi là Somalia, Kenya, Ethiopia và Djibouti.
Vùng Sừng châu Phi hiện đang phải hứng chịu nạn đói tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua, khi đã có tới 10 ngàn người đã chết vì đói và bệnh tật, đặc biệt là ở miền nam Somalia, Kenya, Ethiopia và Djibouti. Theo Liên hợp quốc, Uganda có thể là nước tiếp theo lâm vào thảm cảnh này do nạn hạn hán hoành hành. Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) cho biết, dự trữ lương thực của Uganda, nền kinh tế lớn thứ ba ở đông Phi, đang dần cạn kiệt do nạn hạn hán ở miền bắc, đẩy 600.000 người vào nguy cơ bị đói. Trước đó, LHQ đã công bố nạn đói tại hai khu vực ở phía nam Somalia, song các chuyên gia nhân quyền của LHQ ngày 1/8 cho biết hiện con số này sắp tăng lên thành 6. Khoảng 12,4 triệu người ở Kenya, Ethiopia, Somalia và Djibouti đang cần được cứu trợ khẩn cấp và LHQ cũng đã lập cầu hàng không để vận chuyển đồ cứu trợ từ cộng đồng quốc tế. Một chuyên gia của UNICEF cho biết nếu trong tuần này, những chuyến hàng cứu trợ không đến kịp thì sẽ có tới nửa triệu trẻ em có nguy cơ chết đói. Các hãng hàng không British Airways, Lufthansa, UPS và Virgin đã nhận được các đơn hàng vận chuyển từ 15 đến 50 tấn hàng mỗi tuần. Cargolux, hãng vận chuyển qua đường không lớn nhất châu Âu, cũng đã nhận được đơn hàng để vận chuyển 107 tấn hàng từ Luxemburg tới Nairobi (Kenya). Cuộc khủng hoảng kể trên là hệ quả của những cuộc chiến liên miên tại Somalia, nơi mà nhiều vùng đất đang do lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan al-Shabaab kiểm soát, và lực lượng này đã ngăn cản những nỗ lực cứu trợ của cộng đồng quốc tế. Hàng ngàn người Somalia đã phải đi lánh nạn, chủ yếu đến nước láng giềng Kenya. Riêng trong tháng 7 đã có 40.000 người tới các trại tị nạn ở Dadaab, nơi hiện đã chứa tới 420.000 người, theo Cao ủy LHQ về người tị nạn. Tổ chức này cho biết, đó là con số nhập trại hàng tháng lớn nhất trong vòng 20 năm qua./.
  Uganda có thể là nước tiếp theo phải chịu nạn đói ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục