Uganda: Hàng chục người tử vong vì sốt rét cấp tính

Đã có 48 trường hợp tử vong tại Uganda do bệnh sốt rét cấp tính. Căn bệnh nguy hiểm này đang lây lan rất nhanh ở phía Bắc Uganda.
Bộ Y tế Uganda khuyến cáo hiện đã có 48 trường hợp tử vong do bệnh sốt rét cấp tính ở nước này. Đây là loại bệnh nguy hiểm và đang lây lan rất nhanh ở khu vực phía Bắc Uganda.

Giám đốc Cơ quan dịch vụ y tế Uganda Kenya Mugisha cho biết các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm quốc tế và Uganda cho thấy bệnh sốt rét gây vàng da là do một loại siêu vi trùng thuộc họ Flaviviridae gây ra, truyền nhiễm qua côn trùng, chủ yếu là muỗi.

Bệnh vừa bùng phát từ tháng 11/2010 nhưng cho đến nay đã có 187 ca nhiễm bệnh. Dự báo số người nhiễm bệnh có thể tăng mạnh trong thời gian tới nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Nhằm hạn chế sự lây lan, Bộ Y tế Uganda đã khẩn trương tổ chức tiêm vắcxin, tuy nhiên do thiếu ngân sách, phương tiện hoạt động và nhân lực nên việc ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này sang các tỉnh lân cận là rất khó khăn.

Bệnh sốt rét cấp tính bùng phát ở Uganda từ đầu thập niên 1970 nhưng công tác tiêm chủng không được chú trọng. Sốt rét gây vàng da đã từng gây ra đại dịch và làm tử vong hàng trăm nghìn người ở châu Phi và khu vực Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục