Uganda trục xuất công dân Pháp và Rwanda do đe dọa an ninh

Ngày 22/1, Uganda tuyên bố trục xuất 2 công dân Pháp và Rwanda với cáo buộc gây tổn hại an ninh quốc gia, hai đối tượng này "lợi dụng việc làm thuê như một công cụ để thực hiện những động cơ xấu.
Uganda trục xuất công dân Pháp và Rwanda do đe dọa an ninh ảnh 1Hai người bị trục xuất là Olivier Prentout và Annie Taburamonitor. (Nguồn: monitor)

AP đưa tin, ngày 22/1, Uganda tuyên bố đã trục xuất một công dân Pháp và một công dân Rwanda với cáo buộc gây tổn hại an ninh quốc gia.

Thông báo của cảnh sát Uganda nêu rõ danh tính của 2 người bị trục xuất là Olivier Prentout và Annie Tabura, đồng thời cho hay hai đối tượng này "lợi dụng việc làm thuê như một công cụ để thực hiện những động cơ xấu của họ."

[Somalia quyết định trục xuất quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc]

Tuy nhiên, thông báo không nêu thông tin cụ thể của những hoạt động khả nghi này.

Hiện chưa thể tiếp cận được hai người bị trục xuất, vốn là những quản lý cấp cao cho tập đoàn viễn thông MTN Uganda.

Động thái này của Uganda có khả năng càng làm trầm trọng sự hận thù với Rwanda, vốn gia tăng năm ngoái do vụ sa thải cảnh sát trưởng Kale Kayihura, người sắp bị xét xử do hồi hương trái phép những công dân Rwanda muốn trở về quê nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục