Uganda ủng hộ tổng thống Nam Sudan giải quyết xung đột

Theo The Country, sự can thiệp của Uganda nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Sudan là hoàn toàn có tính toán, nhưng đó là một điều tốt lành.  
Uganda ủng hộ tổng thống Nam Sudan giải quyết xung đột ảnh 1Binh sỹ Nam Sudan tuần tra tại thị trấn Bentiu. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Báo The Country của Burkina Faso cho rằng sự can thiệp của Uganda nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Sudan là hoàn toàn có tính toán, nhưng đó là một điều tốt lành.

Sự hỗ trợ quân sự của Uganda cho Nam Sudan không còn phải nghi ngờ. Nếu quân đội Nam Sudan tự hào nói rằng đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Bor, cho đến nay nằm trong tay của những người của phe chống đối Riek Machar, đó là nhờ vào sự hỗ trợ của không quân Uganda.

Việc này không có gì phải ngạc nhiên, bởi vì Tổng thống Uganda Yoweri Museveni chưa bao giờ che giấu sự ủng hộ đối với Tổng thống Salva Kiir. Phải chăng ông đã từng tuyên bố rằng nếu Riek Machar từ chối các cuộc đàm phám, ông sẽ đưa người này ngồi vào bàn đàm phán bằng sức mạnh?

Vì vậy, sẽ là hợp lý nếu các hành động quân sự phối hợp với Nam Sudan có liên quan đến Tổng thống Uganda. Tuy nhiên, liệu việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Nam Sudan sẽ chỉ đến từ Uganda?

Trong mọi trường hợp, người ta biết rằng quốc gia này cam kết đứng về phía Tổng thống Salva Kiir. Uganda đang trở thành diễn viên chính của cuộc chơi ở Nam Sudan. Ngoài không quân, Uganda đã gửi đến Nam Sudan khoảng 1.600 binh sỹ.

Vấn đề ở chỗ liệu hỗ trợ ồ ạt này sẽ giúp việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhanh hơn hay làm phức tạp thêm tình hình. Liệu hòa bình ở Nam Sudan có đạt được bằng súng đạn?

Rõ ràng, một số người, trong đó có phe Riek Machar, trước các cuộc tấn công của Uganda vào vị trí của họ, có thể viện lý do cho việc rút khỏi các cuộc đàm phán. Nhưng hỏa lực mạnh này của Uganda có thể sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán bị đình trệ tại Addis Ababa, Ethiopia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục