Ukraine bàn giao lô xe tăng mới cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia

Ngày 4/3, cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết công ty quốc phòng Ukroboronprom đã bàn giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng một lô xe tăng chủ lực mới T-64B.
Ukraine bàn giao lô xe tăng mới cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia ảnh 1Xe tăng T-64B. (Nguồn: www.military-today.com)

TASS đưa tin, ngày 4/3, cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết công ty quốc phòng Ukroboronprom đã bàn giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng một lô xe tăng chủ lực mới T-64B.

Theo thông tin từ cơ quan trên, “các thiết bị này đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ ở khu vực diễn ra chiến dịch quân sự." Loại vũ khí này được cho là đã trải qua đợt bảo trì định kỳ và đại tu tại một nhà máy ở Kharkiv, vốn là một chi nhánh của Ukroboronprom.

Được biết, vỏ và tháp của xe tăng được trang bị lớp bảo vệ, giúp các xe tăng an toàn trước các vũ khí chống tăng.

Trong khi đó, các bên xung đột tại Ukraine đang triển khai một gói các giải pháp nhằm triển khai Thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2 sau nhiều giờ đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Phía Kiev cam kết sẽ hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng vào ngày 7/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục