Ukraine bắt 12 cảnh sát bị nghi bắn chết người biểu tình

Các thành viên thuộc đơn vị cảnh sát chống bạo động Berkut giải thể đã bị bắt giữ, vì tình nghi bắn vào người biểu tình ở Kiev hôm 21/2.
Ukraine bắt 12 cảnh sát bị nghi bắn chết người biểu tình ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động Berkut được vũ trang tận răng để sẵn sàng lập lại trật tự ở thủ đô Kiev. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo Reuters, ngày 3/4, một phát ngôn viên của Tổng công tố Ukraine cho biết 12 thành viên thuộc đơn vị cảnh sát chống bạo động Berkut giải thể đã bị bắt giữ, vì tình nghi bắn vào những người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng ở thủ đô Kiev.

Lực lượng Berkut được cho là chịu trách nhiệm đối với hành vi bắn chết hơn 100 người trên các đường phố ở thủ đô trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình dẫn tới sự kiện lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich hôm 21/2.

Phát ngôn viên nói: "Tính đến sáng nay, 12 người đã bị bắt giữ và tất cả trong số họ bị tình nghi sát hại hàng loạt (người biểu tình) trên đường Institutska."

Tuyến phố Institutska, bắt đầu từ quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, là nơi chứng kiến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất tại Ukraine kể từ khi nước này giành độc lập 22 năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục