Ukraine bổ sung 100 triệu USD cho ngân sách quốc phòng năm 2017

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật điều chỉnh ngân sách quốc gia năm 2017, trong đó dự tính tăng chi tiêu quốc phòng thêm 100 triệu USD.
Ukraine bổ sung 100 triệu USD cho ngân sách quốc phòng năm 2017 ảnh 1Xe quân sự của quân đội Ukraine trên đường tới Donetsk. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật điều chỉnh ngân sách quốc gia năm 2017, trong đó dự tính tăng chi tiêu quốc phòng thêm 100 triệu USD.

Trong tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Facebook, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh việc trang bị cho quân đôi Ukraine một số vũ khí chủ lực, trong đó có xe tăng Oplot là ưu tiên hàng đầu của chính sách tài chính quốc phòng.

Theo ông, khoản ngân sách bổ sung cũng sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược và thực hiện các chương trình xã hội cho quân nhân.

Ngoài lĩnh vực quốc phòng, khoản kinh phí này sẽ phục vụ cho các chương trình đảm bảo trật tự công cộng và giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội.


[Mỹ lên kế hoạch cung cấp nhiều loại vũ khí tân tiến cho Ukraine]

Hồi tháng trước, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật tăng ngân sách quốc gia năm 2017 thêm 3% , lên 32 tỷ USD do ngân khố quốc gia thu được trong 6 tháng đầu năm cao hơn dự kiến.

Ước tính, tổng chi tiêu quốc phòng của Ukraine năm 2017 đạt 5,1 tỷ USD, chiếm khoảng 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục