Ukraine cấm tụ tập tại quảng trường Độc lập

Kiev áp dụng lệnh cấm tụ tập tại quảng trường Độc lập từ 1/2-1/3 nhằm ngăn chặn xung đột có thể xảy ra liên quan đến bầu cử vòng 2.
Tòa hành chính khu vực Kiev ngày 2/2 đã ra lệnh cấm Khối BUT của Thủ tướng Yulia Timosenko và Liên đoàn thanh niên các khu vực Ukraine, ủng hộ cựu Thủ tướng Viktor Yanucovych, tiến hành các hoạt động trên quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev từ ngày 1/2 đến hết 1/3.

Thủ tướng Timosenko và cựu Thủ tướng Yanucovych sẽ tham gia vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 7/2 tới.

Quảng trường Độc lập chính là nơi đã xảy ra các sự kiện của cái gọi là "Cuộc cách mạng Cam" trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước tại Ukraine.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine đã bác bỏ thông tin nói rằng đang có "những phần tử có vũ trang" tập trung xung quanh thủ đô Kiev.

Những thông tin như vậy được đưa ra khi Thủ tướng Timosenko cáo buộc đối thủ chính Yanucovych "chuẩn bị sử dụng vũ lực để lên nắm quyền"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục