Ukraine cáo buộc Tổng thống Belarus có hành động khiêu khích

Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng tuyên bố của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko về việc huấn luyện các chiến binh trên lãnh thổ Ukraine không phù hợp với thực tiễn và là hành động khiêu khích.
Ukraine cáo buộc Tổng thống Belarus có hành động khiêu khích ảnh 1Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. (Nguồn: ozy.com)

Bộ Ngoại giao Ukraine mới đây cho rằng tuyên bố của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko về việc huấn luyện các chiến binh trên lãnh thổ Ukraine không phù hợp với thực tiễn và là hành động khiêu khích.

Trong thông cáo báo chí ra ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh: "Phát biểu của lãnh đạo Belarus về việc huấn luyện các chiến binh vũ trang trên lãnh thổ Ukraine không phù hợp với thực tiễn, là hành động khiêu khích và gây phương hại đến sự phát triển mối quan hệ láng giềng thân thiện giữa Ukraine và Belarus."

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ukraine còn nhấn mạnh rằng Kiev sẵn sàng hợp tác quốc tế chặt chẽ, trong đó có Belarus, chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố.

Trước đó, Tổng thống Lukashenko tuyên bố đã bắt giữ được hàng chục chiến binh chuẩn bị sử dụng vũ khí để thực hiện hành động khiêu khích tại Belarus.

Theo ông Lukashenko, những đối tượng bị bắt giữ được huấn luyện tại các trại ở một số nước, trong đó có Ukraine.

Ủy ban Biên giới quốc gia Belarus cũng cho biết lực lượng này đã ngăn chặn âm mưu đột nhập từ lãnh thổ Ukraine bằng ôtô và thu giữ một số vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục