Ukraine chỉ đàm phán sau khi phiến quân hoàn toàn hạ vũ khí

Ukraine sẽ không đàm phán với lực lượng phiến quân về các điều khoản trong lệnh ngừng bắn cho tới khi lực lượng này hoàn tất hoạt động giải giáp vũ khí.
Ukraine chỉ đàm phán sau khi phiến quân hoàn toàn hạ vũ khí ảnh 1Các tay súng phong tỏa một tuyến đường gần đồn cảnh sát ở thành phố Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey ngày 8/7 tuyên bố Kiev sẽ không đàm phán với lực lượng phiến quân về các điều khoản trong lệnh ngừng bắn cho tới khi lực lượng này hoàn tất hoạt động giải giáp vũ khí.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Geletey nhấn mạnh: "Hiện nay, mọi cuộc đàm phán chỉ có thể khả thi sau khi lực lượng phiến quân hoàn toàn hạ vũ khí."

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phê chuẩn kế hoạch tiến hành chiến dịch đặc biệt tại hai tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk.

Theo kế hoạch, quân đội Ukraine đang áp dụng chiến thuật phong tỏa toàn bộ và dồn các tay súng tại hai khu vực này đến chỗ hạ vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục