Ukraine cho phép ICC điều tra tội ác chiến tranh ở miền Đông

Ukraine đã công nhận quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế để tiến hành điều tra về các tội ác chiến tranh ở miền Đông nước này
Ukraine cho phép ICC điều tra tội ác chiến tranh ở miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP và AP, ngày 8/9, Ukraine đã công nhận quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để tiến hành điều tra về các tội ác chiến tranh ở miền Đông nước này, nơi hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm qua.

Trong bức thư gửi ICC có chữ ký của Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và được tòa này chấp nhận, ông nhấn mạnh: “Ukraine công nhận quyền tài phán của tòa vì mục đích xác định, khởi tố và xét xử những kẻ phạm tội và đồng lõa đã gây ra các tội ác trên lãnh thổ Ukraine từ ngày 20/2/2014."

Mặc dù không phải là một thành viên của ICC, Ukraine vẫn có thể công nhận quyền tài phán của tòa này trên cơ sở từng trường hợp một, đối với những tội ác diễn ra trong một khung thời gian cụ thể.

Theo Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (UNHCR), ít nhất 7.962 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine kể từ khi chiến sự giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai bùng phát hồi tháng 4/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục