Ukraine: Cộng hòa Donetsk tự xưng dọa rút khỏi lệnh ngừng bắn

Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko dọa sẽ rút khỏi lệnh ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraine nếu quân chính phủ không ngừng pháo kích khu vực này trước đầu tuần tới.
Ukraine: Cộng hòa Donetsk tự xưng dọa rút khỏi lệnh ngừng bắn ảnh 1Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews.com, ngày 17/9, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko dọa sẽ rút khỏi lệnh ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraine nếu quân chính phủ không ngừng pháo kích khu vực này trước đầu tuần tới.

Trước đó ngày 13/9, các lãnh đạo của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng ở Donbas đã tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 15/9 và kêu gọi chính quyền Kiev thực hiện lệnh này.

Hồi tháng 2/2015, một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết tại Minsk (thủ đô Belarus) giữa các bên tham chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, bất chấp thực tế thỏa thuận này quy định ngừng bắn hoàn toàn ở Donbass, tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn ở cả phía lực lượng ly khai lẫn quân Chính phủ Ukraine vẫn được ghi nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục