Ukraine đảm bảo tiếp tục điều tra vụ MH17 dù Thủ tướng từ chức

Đại sứ Ukraine tại Malaysia Humennyi cho biết công tác điều tra đang được tiến hành và Chính phủ Ukraine đã tuyên bố sẽ ''không ngừng nghỉ'."
Ukraine đảm bảo tiếp tục điều tra vụ MH17 dù Thủ tướng từ chức ảnh 1Lực lượng ly khai tại Ukraine phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama), ngày 26/7, Chính phủ Ukraine đã đưa ra đảm bảo rằng cuộc điều tra về vụ tai nạn của chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ vẫn tiếp tục bất chấp việc Thủ tướng Arseny Yatseniuk từ chức hôm 24/7 vừa qua.

Đại sứ Ukraine tại Malaysia Ihor V. Humennyi cho biết công tác điều tra đang được tiến hành và Chính phủ Ukraine đã tuyên bố sẽ ''không ngừng nghỉ'' cho đến khi tìm ra danh tích kẻ chủ mưu và đưa ra pháp luật.

Hiện các nhà chức trách Ukraine đang tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho nhóm điều tra quốc để hồi hương thi thể các nạn nhân.

Chính phủ Ukraine đang làm việc hết sức để hỗ trợ nhóm điều tra quốc tế và đưa những kẻ gây ra thảm kịch của chiếc máy bay MH17 xấu số ra trước công lý.

"Trong thực tế, ngày 25/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói chuyện với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, cập nhật thông tin về bi kịch để điều này có thể kết thúc càng nhanh càng tốt", ông Humennyi cho biết.

Về bản dữ liệu radar quân sự, Đại sứ Humennyi cho biết chính phủ Ukraine sẵn sàng chia sẻ thông tin với Ủy ban chuyên gia quốc tế điều tra vụ tai nạn.

Chuyến bay MH17, chở 298 hành khách và phi hành đoàn, đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur được cho là đã bị bắn hạ trong khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine, gần biên giới Nga.

Chiếc máy bay đã rời Amsterdam lúc 12 giờ 15 (giờ Hà Lan) ngày 17/7 và là dự kiến đến Kuala Lumpur hồi 6 giờ 10 (giờ Malaysia) ngày 18/7.

Người ta tin rằng chiếc máy bay Boeing 777-200 bị bắn rơi và Malaysia đã tuyên bố sẽ tìm hiểu chính xác nguyên nhân khiến MH17 bị rơi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục